16/03/2021 11:12 GMT+7

Treo thưởng 100 triệu đồng cho xạ thủ giành vé đến Olympic Tokyo

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - 21h ngày 16-3, đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường tham dự Cúp bắn súng thế giới tại Ấn Độ. Xạ thủ nào giành được tấm vé đến Olympic Tokyo 2021 danh giá sẽ được nhận phần thưởng 100 triệu đồng.

Treo thưởng 100 triệu đồng cho xạ thủ giành vé đến Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Xạ thủ Trần Quốc Cường là niềm hi vọng lớn nhất của bắn súng Việt Nam có thể giành vé dự Olympic Tokyo - Ảnh: NAM KHÁNH

Cúp bắn súng thế giới diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 18 đến 22-3 là vòng loại Olympic cuối cùng của môn bắn súng. Đây là cơ hội duy nhất để bắn súng Việt Nam nuôi hi vọng giành được vé đến Thế vận hội tại Tokyo. 

Cho đến thời điểm này, bắn súng Việt Nam chưa có bất cứ VĐV nào đạt chuẩn đến Olympic. Trong khi đó nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh đã chia tay với giấc mơ Olympic.

Theo kế hoạch, tối 16-3, chuyên gia Park Chung Gun sẽ dẫn theo ba xạ thủ: Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành, Phan Xuân Chuyên lên đường sang Ấn Độ dự giải.

Theo HLV trưởng đội bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, xạ thủ Trần Quốc Cường là niềm hi vọng lớn nhất. Hiện Quốc Cường đang đứng thứ 17 thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam và chỉ cần vượt lên 1 bậc, đứng ở vị trí thứ 16 là sẽ giành được vé dự Olympic Tokyo. Phong độ của Quốc Cường hiện đang rất ổn định, anh đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu.

Dù vậy, Quốc Cường được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đây là vòng loại Olympic cuối cùng. Các xạ thủ trên khắp thế giới đều nỗ lực để có vé đến Thế vận hội nên sự cạnh tranh vô cùng lớn. Các đối thủ của Quốc Cường xếp ở vị trí thứ 16 là VĐV Donkov Samuil (Bulgaria), VĐV ở vị trí thứ 18 Park Daehun (Hàn Quốc) đều đang có phong độ tốt.

Để động viên tinh thần các xạ thủ trước khi lên đường, HLV Nguyễn Thị Nhung, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sen Nam Việt (SENAVI), đã quyết định SENAVI sẽ treo thưởng 100 triệu đồng cho VĐV giành vé dự Olympic Tokyo.

Thi đấu xong 10 ngày mới được về nước để cách ly

Do không có chuyến bay từ Ấn Độ về Việt Nam nên theo kế hoạch, ngày 22-3 sau khi thi đấu xong thì 10 ngày sau đó đội tuyển bắn súng Việt Nam mới có máy bay về nước.

Bà Nhung chia sẻ: "Sau khi thi đấu xong, đội sẽ ở tại địa điểm do ban tổ chức sắp xếp trước khi trở về nước. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch từ lúc lên đường cho tới khi trở về".

Đội tuyển bắn súng là đội tuyển thể thao quốc gia đầu tiên lên đường ra nước ngoài thi đấu kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Trong thời gian tới sẽ có nhiều đội tuyển quốc gia cũng lên đường ra nước ngoài tham dự vòng loại Olympic Tokyo, vòng loại World Cup 2022.

Để cho các đội tuyển thể thao quốc gia ra nước ngoài thi đấu trong bối cảnh hiện nay, Bộ VH-TT&DL đã phải xin ý kiến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Sau khi về nước, các VĐV sẽ thực hiện cách ly theo quy định của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không tham dự SEA Games 31 Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không tham dự SEA Games 31

TTO- Nhà vô địch Olympic- xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết anh sẽ không tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Mục tiêu của Xuân Vinh là giành vé tham dự Olympic Tokyo.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên