28/12/2019 11:45 GMT+7

Trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM lần thứ 11

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Sự kiện này nhằm vinh danh cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển TP.HCM.

Trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM lần thứ 11 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Phong trao giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông TP.HCM cho ông Lê Mạnh Hà (phải) và đại diện Viettel TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Lễ trao giải nằm trong chuỗi sự kiện thuộc "Ngày hội doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019", chủ đề "Nhận thức mới, thay đổi nhanh, sáng tạo đột phá", do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức.

Tổng cộng có 65 hồ sơ đăng ký là các cá nhân, đơn vị trên địa bàn tham gia giải thưởng trên 6 nhóm xét thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết, giải thưởng có ý nghĩa thiết thực, nhằm kịp thời vinh danh ghi nhận các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển công nghệ thông tin của TP.

Ông Phong chia sẻ, trong quá trình phát triển, TP.HCM đối mặt với không ít những khó khăn thách thức như kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng không thật sự bền vững, gia tăng dân số cơ học nhanh chóng, quy hoạch, quản lý đô thị và kết nối hạ tầng TP chưa đáp ứng được sự phát triển của kinh tế đô thị,...

Do đó việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng với trọng tâm dựa vào đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến,… là bắt buộc với sự phát triển, nhằm đảm bảo cho TP giữ vững vai đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM lần thứ 11 - Ảnh 2.

Các sinh viên nhận giải Công nghệ thông tin và Truyền thông TP.HCM năm 2019 - Ảnh: TỰ TRUNG

Cũng theo ông Phong, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ cùng đổi mới sáng tạo là thời cơ lớn cho TP bắt tay vào hoàn thành đề án xây dựng đô thị thông minh, nhằm phát huy tối đa các tiềm năng của mình.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở cho việc triển khai có hiệu quả 7 chương trình đột phá mà TP đã để ra nhằm giải quyết căn cơ các thách thức hiện nay và định hướng cho TP phát triển trong tương lai.

Cũng trong buổi lễ, bà Tô Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông - đại diện công bố quyết định kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế vào Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, bên cạnh 2 thành viên ban đầu là Công viên phần mềm Quang Trung và khu Công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TP.HCM.

Các đơn vị, cá nhân đạt giải trong giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM" lần thứ 11:

- Cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố: ông Lê Mạnh Hà - nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Đơn vị có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố: Viettel TP.HCM

- Đơn vị có ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tiêu biểu: Sở Y tế TP.HCM, Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM, UBND Quận 12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM

- Doanh nghiệp có sản phẩm phần mềm tiêu biểu: FSI, MISA, Lạc Việt, FPT

- Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu: FTO, Vlight

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu: CMC, VNPT, HPT

- Sinh viên ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc: Lê Nguyên Khang, Nguyễn Duy Tâm, Trần Diệu Hiền, Vũ Lê Thế Anh, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM; Quan Chí Khánh An, Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM; Trần Văn Phúc, ĐH Công nghiệp TP.HCM.

10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu nhất năm 2019 10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu nhất năm 2019

TTO - Cách mạng 4.0, Chính phủ điện tử, xét xử vụ AVG, thử nghiệm mạng 5G… được bình chọn là những sự kiện đứng đầu trong top 10 sự kiện ICT 2019

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên