08/05/2020 17:27 GMT+7

Trao 200 bồn chứa nước inox cho người dân bị ảnh hưởng hạn mặn ở Sóc Trăng

KHẮC TÂM - CHÍ CÔNG
KHẮC TÂM - CHÍ CÔNG

TTO - 200 bồn chứa nước inox loại 1.000 lít do Hải An Group tài trợ đã được trao cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn tại 2 xã của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Trao 200 bồn chứa nước inox cho người dân bị ảnh hưởng hạn mặn ở Sóc Trăng - Ảnh 1.

Ông Vũ Ngọc Sơn - chủ tịch hội đồng quản trị Hải An Group - và vợ ông (áo xanh) cùng tiếp sức trao bồn chứa nước cho người dân xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: H.T.D

Hải An Group muốn chia sẻ một phần khó khăn với bà con vùng hạn, mặn. Không nhiều, nhưng hi vọng tấm lòng của chúng tôi sẽ giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Ông Vũ Ngọc Sơn - chủ tịch hội đồng quản trị Hải An Group

Chiều 8-5, tại xã Vĩnh Hải và Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Sóc Trăng trao tặng 200 bồn chứa nước inox loại 1.000 lít (mỗi bồn chứa nước trị giá 2,6 triệu đồng) cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thuộc chương trình "Nước cho vùng hạn mặn" do báo Tuổi Trẻ phát động.

Trao 200 bồn chứa nước inox cho người dân bị ảnh hưởng hạn mặn ở Sóc Trăng - Ảnh 3.

Đại diện báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn Sóc Trăng và Hải An Group trao bồn chứa nước cho bà con xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Có mặt tại trụ sở UBND xã Vĩnh Hải từ rất sớm, bà Huỳnh Thị Phụng (85 tuổi, xã Vĩnh Hải) rướm nước mắt, cho hay: "Tui mừng lắm mừng. Có bồn chứa nước inox này, tui sẽ không sợ khát. Nồi cơm nhà tui sẽ ngọt hơn".

Theo bà Phụng, hơn 5 tháng qua, để có nước ngọt xài bà phải tận dụng hết tất cả lu bể và vật dụng trong nhà để chứa nước. "Tuy nhiên vẫn không đủ, tui phải chạy lo nước từng ngày. Bây giờ thì hết khổ rồi", bà Phụng nghẹn ngào.

Trao 200 bồn chứa nước inox cho người dân bị ảnh hưởng hạn mặn ở Sóc Trăng - Ảnh 4.

Ông Vũ Ngọc Sơn - chủ tịch hội đồng quản trị Hải An Group (trái) - tiếp tay khiêng bồn chứa nước lên xe chở đến nhà dân - Ảnh: KHẮC TÂM

Không nén được niềm vui, ngồi kế bên, chị Trần Bích Nhi (xã Vĩnh Hải) chia sẻ: "Năm nay, ở đây hạn mặn ghê thật. Ai ai cũng thiếu nước ngọt sử dụng. Nước để ăn uống còn khó, huống hồ dùng để tưới tiêu".

"Có bồn chứa nước này, tui sẽ hứng nước mưa trữ lại, mùa khô năm sau không còn lo sợ thiếu nước sạch. Tui nằm mơ cũng không nghĩ mình lại được hỗ trợ bồn chứa nước bằng inox. Một tài sản quá lớn, quá ý nghĩa với tui và bà con", bà Nhi cho hay.

Trao 200 bồn chứa nước inox cho người dân bị ảnh hưởng hạn mặn ở Sóc Trăng - Ảnh 5.

Bà Võ Kim Chuyền - bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng (thứ hai trái qua) và đại diện Hải An Group trao bồn chứa nước cho bà con xã Vĩnh Hải bị ảnh hưởng hạn mặn - Ảnh: TẤN PHÁT

Ông Hoàng Văn Hướng - phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải - cho biết mùa khô năm nay, hạn kéo dài và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

"Sự hỗ trợ này rất quý báu. Đây là đầu tiên bà con nhận được bồn chứa nước loại 1.000 lít bằng inox. Xin cám ơn sự giúp đỡ đáng trân trọng của Hải An Group", ông Hướng nói.

Không chỉ ghi nhận sự hỗ trợ, lãnh đạo hai xã Vĩnh Hải và Lạc Hòa còn yêu cầu bà con được hỗ trợ bồn chứa nước bảo quản tốt để sử dụng lâu dài. Do bồn chứa nước bằng inox khá nặng nên chính quyền các địa phương đã thuê phương tiện chở đến tận nhà giao cho dân.

Ông Vũ Ngọc Sơn - chủ tịch hội đồng quản trị Hải An Group - cho biết tập đoàn của ông hoạt động ở lĩnh vực vận tải ở các tỉnh phía Bắc. Qua thông tin trên báo Tuổi Trẻ, được biết người dân Sóc Trăng nói riêng và miền Tây nói chung bị ảnh hưởng bởi hạn mặn và xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt nên muốn hỗ trợ bà con.

Trao 200 bồn chứa nước inox cho người dân ảnh hưởng hạn mặn ở Sóc Trăng - Ảnh 5.

Đại diện Hải An Group trao bồn chứa nước cho bà con xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: TẤN PHÁT

Ngày mai, 9-5, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Sóc Trăng tiếp tục trao 300 bồn chứa nước inox loại 1.000 lít do Hải An Group tài trợ cho bà con 3 xã Thạnh Quới, Thạnh Phú, Tham Đôn thuộc huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng kinh phí 500 bồn chứa nước là 1,33 tỉ đồng từ nguồn ủng hộ của Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An, Công ty TNHH Vận tải container Hải An, Công ty cổ phần Đầu tư và vận tải Hải Hà, Công ty TNHH Đại lý và tiếp vận Hải An, Công ty TNHH Cảng Hải An, Công ty TNHH Pan Hải An, Công ty TNHH Vận tải và đại lý vận tải đa phương thức, Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Hải An.

Hải An Group đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng ‘Nước cho vùng hạn mặn’ Hải An Group đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng ‘Nước cho vùng hạn mặn’

TTO - Sáng 15-4, đại diện báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận bảng tượng trưng trị giá 1.330.000.000 đồng từ chủ tịch hội đồng quản trị Hải An Group Vũ Ngọc Sơn đóng góp cho chương trình 'Nước cho vùng hạn mặn'.

KHẮC TÂM - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sóc Trăng