03/01/2020 05:15 GMT+7

Trang Segye: 'Việc là á quân 2018 khiến HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Hôm 2-1, trang Segye (Hàn Quốc) đã có bài phân tích ngắn về tuyển U23 Việt Nam cũng như HLV Park Hang Seo trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Trang Segye: Việc là á quân 2018 khiến HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn - Ảnh 1.

Trang Segye đánh giá ông Park sẽ không có hành trình dễ dàng ở U23 châu Á 2020 - Ảnh: Đ.K.

Tác giả Pilwoong Seo đã đặt tựa cho bài viết rằng: "HLV Park Hang Seo với thử thách cũ. Liệu sẽ lại có một phép mầu?".

Đoạn đầu của bài viết nhắc lại chiến tích giành hạng nhì của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018. "Khởi đầu cho sự bùng nổ của bóng đá Việt Nam khiến châu Á phải bất ngờ thời gian qua chính là VCK U23 châu Á cách đây 2 năm. HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt một U23 Việt Nam bị đánh giá là "lót đường" đi đến trận chung kết và giành vị trí á quân".

Bài viết tiếp tục kể đến những thành công của ông Park Hang Seo khi dẫn dắt tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam sau giải đấu lần đó và khiến ông trở nên nổi tiếng ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. "U23 châu Á 2018 đã khởi đầu cho thứ gọi là Phép mầu Park Hang Seo", bài viết nhận xét.

Sau phần này, tác giả Pilwoong chuyển sang nhắc đến U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Thái Lan. Cây bút này đã gọi giải đấu này là "lúc mà ông Park quay về chính nơi ông bắt đầu" và khẳng định cả người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng theo dõi ông.

Nhưng đồng thời, tác giả cũng chỉ ra rằng "mọi thứ sẽ không còn dễ dàng như trước", bởi giải đấu lần này còn là vòng loại Olympic 2020.

Trang Segye: Việc là á quân 2018 khiến HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn - Ảnh 2.

Bài phân tích của trang Segye - Ảnh chụp màn hình

"Các đội sẽ mang đến đội hình mạnh nhất để chiến đấu cho tấm vé dự Olympic 2020. Để làm được điều đó bạn cần phải có được một trong ba vị trí cao nhất tại giải đấu, hoặc ít nhất là góp mặt ở bán kết nếu chủ nhà Olympic là Nhật Bản cũng vào đến vòng này".

Bài viết đánh giá các đối thủ cùng bảng D của U23 Việt Nam đều không quá mạnh. "Ngoài ra, ông Park có thành tích đối đầu tốt với các đội Tây Á cũng là một lợi thế bởi có hai đội chung bảng đến từ khu vực này là Jordan và UAE".

"Dù vậy, điều đó không có nghĩa rằng chuyện vượt qua vòng bảng sẽ dễ dàng với U23 Việt Nam. Hai năm trước, một đội bóng vô danh làm nên bất ngờ khi đánh bại những đội mạnh để vào đến chung kết. Giờ đây, các đội đã đề phòng họ hơn", bài viết nhận xét.

Tuy nhiên theo tác giả, đó cũng là cơ hội để ông Park chứng tỏ bản thân. Nếu vượt qua được các đối thủ và đạt mục tiêu dự Olympic, ông sẽ chứng minh giá trị của mình với toàn châu Á.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sang Thái Lan Thầy trò HLV Park Hang Seo sang Thái Lan

TTO - Chiều 1-1, thầy trò HLV Park Hang Seo đã từ TP.HCM bay đến Bangkok (Thái Lan) chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà U23 Việt Nam đang là đương kim á quân.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên