20/09/2011 07:26 GMT+7

Trận thua coi được của các cô gái VN

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Ngày 19-9, đội tuyển nữ VN đã thất bại 0-3 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối vòng bảng thứ hai Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2011 và xếp chót bảng F. Tuy nhiên, đây là trận thua đẹp của tuyển VN trước đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp lẫn thể hình và đang hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước ĐKVĐ Thái Lan.

TT - Ngày 19-9, đội tuyển nữ VN đã thất bại 0-3 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối vòng bảng thứ hai Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2011 và xếp chót bảng F. Tuy nhiên, đây là trận thua đẹp của tuyển VN trước đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp lẫn thể hình và đang hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước ĐKVĐ Thái Lan.

Choáng ngợp trước lối chơi hiện đại của các VĐV Hàn Quốc (hạng 14 thế giới, hơn VN 87 bậc trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới), tuyển VN thua dễ ván đầu 12-25 sau 18 phút thi đấu. Trong lúc hội ý, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã động viên các học trò: “Thua thì thua, có sao đâu. Phải cố gắng lên”.

Và tuyển VN đã chơi khởi sắc ở ván hai. Từ chỗ bị dẫn 2-7, họ rút ngắn còn 6-8 rồi gỡ hòa 14-14. Có lúc tuyển VN có cơ hội chiến thắng khi dẫn 21-17 rồi 24-23. Nhưng do các tay đập VN còn non bản lĩnh nên đã không giữ vững được ưu thế trong những thời điểm quyết định và để Hàn Quốc lội ngược dòng thắng 26-24. Ván cuối cũng là màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở và các cô gái VN thua sát sao 23-25.

Tại vòng đấu bảng thứ hai tranh hạng từ 1 đến 8, tuyển VN rơi vào bảng F với các đối thủ mạnh như Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trận ra quân VN thua Nhật Bản 0-3 và theo quy định của giải, kết quả thua 0-3 của VN trước Thái Lan ở vòng bảng thứ nhất sẽ được bảo lưu tại vòng này. Như vậy, VN xếp chót bảng F và khó lòng đi sâu vào giải vì phải gặp đội nhất bảng E ở tứ kết.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên