19/03/2014 17:31 GMT+7

Trận Sanfrecce và Kawasaki không có dàn xếp tỉ số

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ban tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản (J-League) đã lên tiếng cho biết trận Sanfrecce Hiroshima và Kawasaki Frontale diễn ra hôm 8-3-2014 không có dấu hiệu dàn xếp tỉ số sau khi tiến hành cuộc điều tra.

BTC J-League tiến hành điều tra sau khi một đơn vị của FIFA cho rằng họ nhận thấy có những dấu hiệu bất thường của việc cá cược trực tuyến trận Sanfrecce Hiroshima gặp Kawasaki Frontale hôm 8-3.

Cá cược bóng đá vốn hợp pháp tại Nhật Bản nhưng trong trận đấu đó, Hệ thống cảnh báo sớm của FIFA, cơ quan ra đời nhằm chống vấn đề tiêu cực trong làng bóng đá đã nhận thấy có một có một sự gia tăng bất thường trong mức đặt cược. Theo đó, dân cá cược đổ tiền đặt vào cửa Kawasaki sẽ dẫn trước trong hiệp 1, để rồi đối thủ của họ là Sanfrecce Hiroshima sẽ giành chiến thắng khi kết thúc trận đấu.

Và trận đấu đã diễn ra đúng y như vậy, khi Sanfrecce bị dẫn trước 1-0 sau hiệp 1 và lội ngược dòng thắng lại 2-1 trong hiệp 2. Thậm chí một cầu thủ của Kawasaki còn bị thẻ đỏ vào cuối trận, thời điểm tỉ số trận đấu vẫn đang là 1-1 để rồi sau đó Sanfrecce ghi bàn ấn định chiến thắng.

Sau khi điều tra các cầu thủ, HLV, quan chức, trọng tài và những người tham gia khác vào trận đấu, BTC giải cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình vào ngày 18-3 rằng trận đấu "không có dấu hiệu bất thường nào cả"

"Nếu bị chứng minh hành vi sai trái, mọi cầu thủ và thậm chí cả đội bóng tham gia sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi giải. Ủy ban kỹ thuật và trọng tài của chúng tôi đã phân tích trận đấu qua các đoạn video và thấy không có gì bất thường. Chúng tôi thậm chí đã lấy một số ý kiến từ nước ngoài" - Hãng tin AFP dẫn lời chủ tịch J-League Mitsuru Murai hôm 18-3.

Những lời tuyên bố này được đưa ra vào một thời điểm nhạy cảm của J-League, khi họ đang phải đối mặt với một vụ bê bối phân biệt chủng tộc vừa xảy ra trong trận đấu trên sân của đội Urawa Red Diamonds. Nhiều CĐV của đội Urawa đã đem vào sân một băng-rôn ghi dòng chữ "Chỉ người Nhật Bản", ghi bằng tiếng Anh vào sân hồi đầu tháng 3. BTC J-League đã trừng phạt Urawa bằng việc cấm CĐV của họ vào sân trong trận đấu sân nhà kế tiếp của đội bóng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên