03/03/2019 20:01 GMT+7

Trần Minh Chiến giành chiến thắng trước Lê Huỳnh Đức

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 3-3, HLV Trần Minh Chiến đã thắng Lê Huỳnh Đức trong cuộc chạm trán lần đầu tiên ở băng ghế huấn luyện khi đưa B.Bình Dương thắng SHB Đà Nẵng 3-1 trong trận đấu muộn nhất của vòng 2 V-League 2019 trên sân Gò Đậu.

Trần Minh Chiến giành chiến thắng trước Lê Huỳnh Đức - Ảnh 1.

Đông Triều mừng bàn thắng mở tỉ số với HLV Trần Minh Chiến - Ảnh: N.K.

Cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo nổi tiếng một thời của bóng đá VN trước đây nhận được khá nhiều sự chờ đợi. Sân Gò Đậu cũng trở nên đông hơn so với mùa trước.

Đối đầu với người đồng đội có nhiều kinh nghiệm huấn luyện hơn như HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Trần Minh Chiến tỏ ra nghiên cứu khá kỹ lối chơi của SHB Đà Nẵng. 

Anh ưu tiên 2/3 suất ngoại binh cho hàng thủ khi bố trí cặp trung vệ Rabo Ali và Shumeiko Veniamin nhằm đối phó với chân sút nhập tịch Đỗ Merlo chơi đầu rất tốt. 

Chính bộ đôi trung vệ này đã thi đấu rất chắc chắn khi ngăn chặn thành công Đỗ Merlo lẫn chân sút đang khoác áo đội tuyển VN Hà Đức Chinh trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. 

Trần Minh Chiến giành chiến thắng trước Lê Huỳnh Đức - Ảnh 2.

Đỗ Merlo (giữa) bị hàng thủ B.Bình Dương khóa chặt - Ảnh: N.K.

Phòng ngự hiệu quả, B.Bình Dương còn tổ chức tấn công rất tốt và ghi liền hai bàn thắng trong vòng có 4 phút. 

Phút 18, tiền vệ Đông Triều sút xa trúng chân hậu vệ SHB Đà Nẵng đổi hướng làm bó tay thủ môn Thanh Bình, mở tỉ số cho đội chủ nhà. 

Đến phút 21, Tống Anh Tỷ đẩy bóng cho Hồ Sỹ Giáp thoát xuống góc trái rồi tung cú sút chéo góc nâng tỉ số lên 2-0 cho B.Bình Dương. 

Tỉ số lẽ ra còn cao hơn cho đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến nếu như Tống Anh Tỷ không vôlê vọt xà tình huống một mình một bóng trong vòng cấm ở phút 29.

Trần Minh Chiến giành chiến thắng trước Lê Huỳnh Đức - Ảnh 3.

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo đội bóng - Ảnh: N.K.

Chứng kiến đội nhà thi đấu lép vế, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải dùng đến sự thay đổi người thứ hai khi trận đấu chỉ mới đi được 40 phút. 

Nhưng sự thay đổi đó cũng không giúp gì nhiều cho SHB Đà Nẵng trong hiệp hai bởi sau khi đội trưởng Minh Tân bất ngờ sút xa, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho SHB Đà Nẵng ở phút 56, Hồ Sỹ Giáp lại một lần nữa "lẻn" xuống hàng phòng ngự đội khách ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho B.Bình Dương ở phút 75.

Trần Minh Chiến giành chiến thắng trước Lê Huỳnh Đức - Ảnh 4.

Hồ Sỹ Giáp (trái) mừng bàn thắng 3-1 cho B.Bình Dương - Ảnh: N.K.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng SHB Đà Nẵng thua trận vì đội mất một loạt cầu thủ chủ chốt, trong khi cầu thủ trẻ thì chưa sẵn sàng thay thế. 

"Nói thật là trận này chúng tôi đã dâng chiến thắng cho B.Bình Dương. Các cầu thủ đã chơi dưới sức, chấn thương nhiều quá khiến tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn", HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ.

Trần Minh Chiến giành chiến thắng trước Lê Huỳnh Đức - Ảnh 5.

Nỗi buồn của các cầu thủ SHB Đà Nẵng - Ảnh: N.K.

Bình luận về cuộc đối đầu lần đầu tiên ở V-League với người đồng đội cũ Trần Minh Chiến, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng điều này rất vui. 

"Tôi rất vui khi chứng kiến đồng đội tôi làm HLV chuyên nghiệp. Nó là tín hiệu rất mừng. Chúng tôi từng là đồng đội và giờ là HLV, cạnh tranh với nhau trên băng ghế chỉ đạo. Trên sân chúng tôi cạnh tranh với nhau, nhưng ở ngoài chúng tôi là bạn bè và có thể chia sẻ công việc bình thường", anh nói.

Về phần mình, HLV Trần Minh Chiến cho rằng đây là trận đấu hay nhất của B.Bình Dương kể từ đầu mùa giải 2019. 

Anh nói: "Trước trận đấu chúng tôi rất lo lắng khi bị hao hụt lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương, đau bụng và cả vấn đề sức khỏe nữa. Nhưng tất cả đã chơi tốt để giành chiến thắng".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên