26/06/2015 17:26 GMT+7

Trần Lê Quốc Toàn bất ngờ đánh bại Thạch Kim Tuấn

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 26-6, Trần Lê Quốc Toàn đã có chiến thắng ngoạn mục trước Thạch Kim Tuấn để giành HCV hạng cân 56 kg nam tại Giải cử tạ vô địch Đông Nam Á 2015 diễn ra ở Phra Nakhon Si Ayutthaya (Thái Lan). Ngoài ra, cử tạ VN còn giành HCV hạng cân 62 kg nam của Nguyễn Ngọc Trung.

Hạng cân này có 5 VĐV đăng ký tham dự nhưng Kim Tuấn (đương kim á quân thế giới) không có đối thủ nào đáng kể ngoài đồng đội Trần Lê Quốc Toàn. Nội dung cử giật, Kim Tuấn là người thi đấu sau cùng, khi các đối thủ đều đã dừng bước với thành tích cao nhất là 119 kg của đồng đội Quốc Toàn. Lên sàn đấu, ngay lần thử đầu tiên, Kim Tuấn đã thành công với mức 122 kg, rồi sau đó nâng thành tích lên 126 kg.

Có được lợi thế không nhỏ nhưng Kim Tuấn lại thi đấu không thành công ở nội dung cử đẩy. Thành tích lần cử đẩy đầu tiên của Kim Tuấn chỉ là 146 kg nhưng anh thất bại trong cả hai lần thử nâng tạ lên 149 kg. Và tổng cử của Kim Tuấn chỉ là 272 kg.

Thành tích này kém xa kỷ lục khi Kim Tuấn giành HCB của Giải cử tạ vô địch thế giới 2014 diễn ra tại Almaty (Kazakhstan) với tổng cử lên đến 296 kg. Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu bởi giải chỉ mang ý nghĩa làm nóng cho Kim Tuấn trước những giải đấu lớn như Giải vô địch châu Á (tháng 9) và Giải vô địch thế giới (tháng 11) để kiếm thêm suất dự Olympic 2016 cho cử tạ VN.

Trong khi đó, Quốc Toàn sau lần cử đẩy thứ hai thành công ở mức 149 kg đã trở nên hưng phấn bởi thành tích tổng cử chỉ còn kém Kim Tuấn 4 kg. Và lực sĩ Đà Nẵng đã quyết định táo bạo nâng tạ thêm 5kg, lên 154kg ở lần đẩy cuối cùng. Và niềm vui vỡ òa khi Quốc Toàn đẩy thành công 154 kg và giành HCV với tổng cử 273 kg, hơn Kim Tuấn (đoạt HCB) đúng 1 kg.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với Quốc Toàn bởi anh chỉ được xem là “dự bị” cho Kim Tuấn trong vài năm nay ở hạng cân 56 kg.

Ở hạng cân 53 kg nữ, Nguyễn Thị Thúy đã giành HCB với tổng cử 201 kg (cử giật 86 kg và cử đẩy 115 kg), kém VĐV đoạt HCV người Philippines Hidilyn Francisco Diaz đến 12 kg. Trong khi đó ở hạng cân 48 kg nữ, Vương Thị Huyền khởi đầu tốt để dẫn đầu nội dung cử giật với 85 kg (hơn VĐV Thái Lan Panida Khamsri 2 kg) nhưng lại thất bại trong cả 3 lần cử đẩy 105 kg nên chung cuộc không được xếp hạng.

Ở nội dung thi đấu cuối cùng của các lực sĩ VN trong ngày 26-6, Nguyễn Ngọc Trung đã xuất sắc mang về chiếc HCV hạng cân 62 kg nam. Ngọc Trung đã giành HCV với tổng cử 281 kg (cử giật 129 kg và cử đẩy 152 kg), bỏ xa người thứ hai Wattana Kangkeeree (Thái Lan) đến 8kg.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên