27/10/2019 21:36 GMT+7

Trận Hà Nội - TP.HCM suýt 'đổ vỡ' vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Chiều 27-10, trận chủ nhà Hà Nội FC thắng TP.HCM 3-0 ở bán kết thứ 2 Cúp quốc gia 2019 suýt chút nữa "đổ vỡ" vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Đình Thái.

Trận Hà Nội - TP.HCM suýt đổ vỡ vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài - Ảnh 1.

Các cầu thủ CLB Hà Nội ăn mừng bàn thắng vào lưới TP.HCM - Ảnh: NAM KHÁNH

Tình huống tranh cãi trong trận TP.HCM gặp Hà Nội - Nguồn: NEXT MEDIA

Phút 35, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, Văn Dũng bật cao tranh chấp với thủ môn Thanh Thắng khiến người gác đền của CLB TP.HCM không thể bắt dính bóng. 

Bóng rơi xuống đất, Thanh Thắng lao về cố gắng ôm gọn bóng nhưng tiền đạo Omar chớp thời cơ dứt điểm khi bóng đang lập bập trên tay thủ môn CLB TP.HCM, mở tỉ số trận đấu.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái cắt còi, công nhận bàn thắng của CLB Hà Nội. 

Ngay lập tức, ông hứng chịu phản ứng quyết liệt từ các cầu thủ CLB TP.HCM. Các cầu thủ đội khách cho rằng Văn Dũng đã phạm lỗi với thủ môn Thanh Thắng trong pha tranh chấp và đáng lẽ phải bị thổi phạt.

Trận Hà Nội - TP.HCM suýt đổ vỡ vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài - Ảnh 3.

Các cầu thủ TP.HCM trở về khu vực kỹ thuật, dự định bỏ ngang trận đấu nhưng sau đó được động viên trở lại sân thi đấu - Ảnh: NAM KHÁNH

Để phản đối quyết định của trong tài, ban huấn luyện CLB TP.HCM dường như đã vẫy tay kêu các cầu thủ trở về khu vực kỹ thuật để ngừng thi đấu. Tuy nhiên, chỉ vài chục giây sau, ống kính máy quay bắt được cảnh HLV Chung Hae-seong động viên các cầu thủ trở lại sân thi đấu. 

Nhờ vậy, trận đấu tiếp tục diễn ra và không bị đổ vỡ. 

Trận Hà Nội - TP.HCM suýt đổ vỡ vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài - Ảnh 4.

Tình huống Thanh Thắng tranh chấp với Văn Dũng - Ảnh: HỮU TẤN

Có vẻ quyết định gây tranh cãi của trọng tài đã khiến các cầu thủ CLB TP.HCM bị ức chế. Họ có những phút thi đấu tiếp theo không thực sự ấn tượng. Ngay đầu hiệp 2, CLB TP.HCM đã để thủng lưới bàn thứ hai một cách khá chóng vánh.

Trận Hà Nội - TP.HCM suýt đổ vỡ vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài - Ảnh 5.

Các cầu thủ TP.HCM vây lấy trọng tài Đình Thái sau khi ông công nhận bàn thắng cho Hà Nội - Ảnh: NAM KHÁNH

Phút 46, Văn Quyết thực hiện đường chuyền đẳng cấp từ cánh trái, loại bỏ hàng thủ CLB TP.HCM để Văn Đại lao vào dứt điểm tung nóc lưới đội khách. 

Kể từ bàn thua thứ 2, CLB TP.HCM hoàn toàn sụp đổ. Những pha tấn công của họ hoàn toàn yếu ớt và không gây nguy hiểm cho khung thành CLB Hà Nội.

Trận Hà Nội - TP.HCM suýt đổ vỡ vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài - Ảnh 6.

Quảng Nam sẽ là đối thủ của Hà Nội trong trận chung kết Cúp quốc gia 2019 - Ảnh: ANH QUANG

Mọi thứ chấm hết với TP.HCM ở phút 75 khi Văn Quyết ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 sau cú sút cận thành khá nhẹ nhàng. Thắng CLB TP.HCM 3-0, Hà Nội bước vào chung kết Cúp quốc gia 2019 gặp Quảng Nam. 

Ở trận bán kết trước đó, Quảng Nam đã vượt qua Bình Dương với tỉ số 2-1. Trận chung kết Cúp quốc gia 2019 dự kiến diễn ra ngày 31-10.

CLB Hà Nội CLB Hà Nội 'sốc' vì không được dự các giải châu Á năm 2020

TTO- Nhà vô địch V-League 2019 là CLB Hà Nội sẽ không được tham dự các giải đấu ở cấp CLB do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức trong năm 2020. Lý do là đội bóng này đã không cử đội U15 tham dự Giải U15 Quốc gia 2019.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên