25/02/2020 10:21 GMT+7

Trận giao hữu giữa Bahrain và tuyển Malaysia bị hủy bỏ vì dịch COVID-19

H.D
H.D

TTO - Ngày 24-2, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo hủy trận giao hữu giữa Malaysia và chủ nhà Bahrain vào ngày 21-3 do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.


Trận giao hữu giữa Bahrain và tuyển Malaysia bị hủy bỏ vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thông báo hủy trận giao hữu giữa Bahrain và Malaysia trên trang chủ của FAM - Ảnh: FAM

Trận giao hữu này được phía Malaysia lên kế hoạch từ rất sớm để "làm nóng" cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp UAE (ngày 26-3) và gặp Việt Nam (ngày 31-3).

Tuy nhiên, do sự bùng phát của dịch COVID-19, Chính phủ Bahrain đã quyết định thắt chặt nhập cảnh của công dân đến từ các quốc gia nằm trong vùng dịch, trong đó có Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Iran…

Cũng vì lý do này, Liên đoàn Bóng đá Bahrain buộc phải hủy trận đấu và gửi thư xin lỗi đến FAM. Việc không thể có trận "khởi động" với Bahrain sẽ khiến Malaysia đảo lộn mọi kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

FAM cho biết sẽ tìm "quân xanh" khác cho thầy trò HLV Tan Chang Hoe nhưng trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khả năng Malaysia có trận giao hữu quốc tế là rất thấp.

Malaysia đang xếp thứ 2 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 với 9 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm. Malaysia cần giành trọn 9 điểm trong 3 trận còn lại để chắc chắn có ngôi đầu bảng.

Malaysia 'chạy đà' tốt hơn tuyển Việt Nam Malaysia "chạy đà" tốt hơn tuyển Việt Nam

TTO - Vì nhiều lý do khác nhau, chủ nhà Malaysia có được sự chuẩn bị tốt hơn tuyển VN trước khi hai đội gặp nhau ở lượt trận thứ 8 vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 31-3.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên