09/11/2020 18:47 GMT+7

TP.HCM yêu cầu người dân vẫn phòng dịch COVID-19 trên xe công cộng

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Chiều 9-11, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức họp báo công bố kế hoạch tuyên truyền phòng dịch COVID-19 khi đi xe công cộng đợt 2. Thông qua đó, đơn vị này yêu cầu người dân, các bến xe... tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch.

TP.HCM yêu cầu người dân vẫn phòng dịch COVID-19 trên xe công cộng - Ảnh 1.

TP.HCM yêu cầu người dân tiếp tục siết phòng dịch COVID-19 trên xe buýt, xe khách... - Ảnh: THU DUNG

Thời gian thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền phòng dịch COVID-19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng đợt 2 kéo dài từ ngày 9-11 đến 31-12.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Tường - phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP - cho biết dịch COVID-19 hiện vẫn hoành hành ở nhiều nước, gây ảnh hưởng tới kinh tế - xã hội toàn cầu. 

Ngay từ những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện, các ban ngành tại TP đã có nhiều chiến dịch, chương trình để người dân phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Ban An toàn giao thông phối hợp cùng lực lượng Công an TP, Sở GTVT TP tích cực tuyên truyền, áp dụng hàng loạt biện pháp cảnh báo ở nơi công cộng. 

Cụ thể, các bến xe liên tỉnh lớn là bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, các trạm xe buýt và các bảng quảng cáo ở một số giao lộ lớn tại TP đều có phát video cảnh báo về dịch bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch đúng cách khi đi lại bằng xe buýt, xe khách... đảm bảo an toàn cho mọi người. 

Trong thời gian tới đây, ông Tường đề nghị Ban an toàn giao thông 24 quận, huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông điệp "Sức khỏe an toàn - Hành trình hình hạnh phúc" bằng nhiều hình thức.

Ủy ban MTTQVN TP.HCM các tổ chức đoàn thể thành viên, các sở ngành TP, hiệp hội vận tải, các bến xe đầu mối, các bệnh viện tiếp tục tuyên truyền chống COVID-19. Trong đó yêu cầu, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện khác thường, khai báo y tế đầy đủ khi tham gia giao thông bằng xe công cộng. 

Trước đó, Kế hoạch tuyên truyền phòng dịch COVID-19 khi đi xe công cộng đợt 1 nhắc nhở người dân đi xe buýt, xe khách ý thức phòng dịch bệnh cho họ hiệu quả. Đồng thời cung cấp thêm nhiều kiến thức phòng dịch. Những biện pháp như đeo khẩu trang y tế, rửa tay nước sát khuẩn vừa phòng bệnh COVID-19, vừa tăng tính an toàn trên xe công cộng.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên