07/07/2020 13:29 GMT+7

TP.HCM xử lý kỷ luật 600 cán bộ, đảng viên vi phạm trong 2 năm qua

T.LONG - THẢO LÊ
T.LONG - THẢO LÊ

TTO - Trong 2 năm qua có hơn 600 cán bộ, đảng viên ở TP.HCM bị xử lý, kỷ luật. Thông tin này được công bố tại hội nghị lần thứ 42 của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc sáng 7-7.

TP.HCM xử lý kỷ luật 600 cán bộ, đảng viên vi phạm trong 2 năm qua - Ảnh 1.

Khai mạc hội nghị lần thứ 42 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: TỰ TRUNG

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải - trưởng Ban nội chính Thành ủy TP.HCM - cho biết đến tháng 6-2020, tổ công tác của Ban thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận 433 thông tin phản ảnh từ cử tri, cơ quan dân cử cấp TP, cán bộ, đảng viên, nhân dân và báo chí.

Trong đó hơn 71% phản ánh hành vi chức trách, công vụ; 20% về công tác khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo; 2% về hành vi phòng chống, tham nhũng, lãng phí...

Ủy ban kiểm tra thành ủy đã kiểm tra, xử lý kỷ luật về mặt Đảng 6 tổ chức Đảng và 288 đảng viên; trong đó khiển trách 171 đảng viên, cảnh cáo 91, cách chức 17, khai trừ 9.

Xử lý kỷ luật về mặt chính quyền 352 trường hợp, trong đó có khiển trách 150 trường hợp, cảnh cáo 78, cách chức 20, buộc thôi việc, sa thải 25.

Ngoài ra, tổ công tác của Ban thường vụ Thành ủy đã chuyển cơ quan pháp luật xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự 4 trường hợp.

Theo ông Hải, một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc giải quyết thông tin phản ánh, chưa công khai kịp thời kết quả. Bên cạnh đó, thông tin phản ánh từ các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc còn ít; một số đầu mối tiếp nhận thông tin chưa chủ động, chậm xử lý...

Ông Hải cho biết trong thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết thông tin phản ánh; tích cực rà soát xử lý các phản ánh tồn đọng, kéo dài...

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận kết quả thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quy định 1374 của Thành ủy.

Ông Nhân cho rằng kết quả thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII còn hạn chế. Ông Nhân yêu cầu hội nghị bàn luận sâu sắc kết quả công tác phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tỉ trọng đóng góp của TP.HCM tăng nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm Tỉ trọng đóng góp của TP.HCM tăng nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm

TTO - Đó là vấn đề mà Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đặt ra và đề nghị cần phân tích rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp tại hội nghị thành ủy TP.HCM lần thứ 42, khóa X, khai mạc sáng 7-7.

T.LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên