03/02/2020 16:31 GMT+7

TP.HCM tăng cường bác sĩ trực tại nhà ga, sân bay phòng dịch từ virus corona

PHƯỚC TUẦN - MAI HƯƠNG
PHƯỚC TUẦN - MAI HƯƠNG

TTO - Ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - cho biết TP.HCM có lượng hành khách vận tải lớn nên nguy cơ lây lan cao, các đơn vị phải chủ động phòng dịch.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo dịch từ virus corona - Video: TỰ TRUNG

Chiều 3-2, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh từ virus corona tới hơn 40 đơn vị sở, ban ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các bến xe, ga tàu, sân bay, cảng biển trên địa bàn TP.HCM dưới sự chủ trì của ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết TP.HCM là trung tâm kinh tế, giáo dục nên số lượng sinh viên, thương nhân, công nhân, người lao động quay về TP.HCM rất lớn sau tết. 

TP.HCM tăng cường bác sĩ trực tại nhà ga, sân bay phòng dịch từ virus corona - Ảnh 2.

Hành khách mang khẩu trang khi đi máy bay - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Theo ông Bỉnh, TP cần lưu ý theo dõi các phương tiện vận tải di chuyển từ Nha Trang, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh vào TP.HCM phải kiểm soát. Những người lao động đi từ các địa phương có dịch cần cách ly 14 ngày để theo dõi. Sở cũng vừa tăng cường 20 bác sĩ đến trực tại ga Sài Gòn nhằm tư vấn, phòng chống dịch bệnh. Ga đến quốc nội của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng được tăng cường thiết bị kiểm soát thân nhiệt. 

Ông Trần Quang Lâm, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết sau khi xảy ra dịch cúm từ virus corona, đơn vị đã quán triệt các đơn vị vận tải phải tập trung cao nhất phòng chống bệnh. Đơn vị đã yêu cầu các đơn vị phối hợp các cơ sở y tế phun thuốc sát trùng các nơi tập trung đông hành khách, phun thuốc sát trùng hằng ngày trong 2 tuần liên tục.

"Sở đã có công điện đến bến xe, nhà ga phun thuốc luôn các phương tiện giao thông hằng ngày, các xe liên tỉnh, toa tàu… Tăng cường tuyên truyền đến hành khách theo khuyến cáo. Giữ vệ sinh sạch sẽ. Tăng cường khẩu trang, thuốc rửa tay. Các đầu mối vận tải lớn như ga Sài Gòn, bến xe sẽ được tăng cường nhân viên y tế nhằm tuyên truyền, tư vấn phòng chống dịch cho hành khách", ông Lâm thông tin.

TP.HCM tăng cường bác sĩ trực tại nhà ga, sân bay phòng dịch từ virus corona - Ảnh 3.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cùng ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế (bên trái) và ông Trần Quang Lâm, giám đốc Sở GTVT TP.HCM, chủ trì buổi họp - Ảnh: TỰ TRUNG

Đại diện Trung tâm phòng chống dịch bệnh TP.HCM khuyến cáo đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng, hành khách phải mang khẩu trang đúng cách, nếu hành khách không mang khẩu trang thì nhắc. Tài xế và tiếp viên phục vụ phải mang khẩu trang, thuốc rửa tay thường xuyên.

Ông Nguyễn Đức Tiến - phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - cho biết trước và sau Tết Nguyên đán, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ lượng khách đi lại rất lớn. Ngày 28 tết, Tân Sơn Nhất có 984 chuyến cất và hạ cánh, sản lượng khách thông qua cảng hàng không trên 10.000 khách đi. Ngày mùng 7, Tân Sơn Nhất đón hơn 144.000 hành khách với tổng cộng 968 chuyến bay cất và hạ cánh.

TP.HCM tăng cường bác sĩ trực tại nhà ga, sân bay phòng dịch từ virus corona - Ảnh 4.

Hành khách mang khẩu trang ở sân bay khi đi lại dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

"Ứng phó dịch bệnh corona, sân bay không phân biệt kỳ thị nhưng sẵn sàng ứng phó, phân luồng tuyến rất cẩn thận. Đơn vị cũng đã trang bị dụng cụ và thuốc men, khử trùng từng khu vực. Lắp thêm máy đo thân nhiệt ở ga đến quốc nội. Chúng tôi kiểm soát không để cán bộ công nhân viên, hành khách chụp ảnh du khách nghi ngờ nhiễm bệnh, tổ chức diễn tập và phối hợp sẵn sàng ứng phó, đảm bảo phòng chống dịch vụ tốt, đảm bảo an ninh an toàn", ông Tiến cho biết.

Đại diện Cảng vụ hàng hải TP.HCM cũng báo cáo sẵn sàng phòng chống dịch. Cảng vụ phối hợp Trung tâm y tế quốc tế TP.HCM kiểm tra và nếu có thuyền viên, hành khách nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ được cách ly ngay ở cửa hoa tiêu, không cho thuyền cập cảng. Cảng vụ đề xuất khuyến cáo thuyền viên nghi ngờ nhiễm bệnh không lên bờ. 

Ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - nhấn mạnh các đơn vị phải chủ động chuẩn bị khẩu trang, dung dịch rửa tay trên các phương tiện, bến xe, không để phát sinh ca bệnh mới. Ngoài ra, các hiệp hội, doanh nghiệp cần yêu cầu lái xe, nhân viên phải mang khẩu trang, thuốc rửa tay; khuyến cáo hành khách mang khẩu trang; tuyên truyền rộng rãi những khuyến cáo phòng chống dịch đến người dân. 

‘Vỡ trận’ khẩu trang y tế tại chợ thuốc tây lớn nhất TP.HCM ‘Vỡ trận’ khẩu trang y tế tại chợ thuốc tây lớn nhất TP.HCM

TTO – Ngày 3-2, hàng trăm người lại đang nối đuôi nhau, chen lấn xô đẩy, vừa đội mũ bảo hiểm vừa đứng xếp hàng ngoài nắng tranh nhau mua khẩu trang y tế tại chợ sỉ thuốc tây lớn nhất TP.HCM.

PHƯỚC TUẦN - MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên