11/04/2019 09:17 GMT+7

Tottenham xây chắc tương lai

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bàn thắng của Son Heung Min vào lưới Manchester City (M.C) ở lượt đi tứ kết không chỉ mở ra cánh cửa vào bán kết cho Tottenham mà còn là tín hiệu về tương lai tươi sáng của đội bóng thành London.

Tottenham xây chắc tương lai - Ảnh 1.

Son Heung Min - nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển của Tottenham - Ảnh: AFP - Đồ họa: N. THÀNH

Chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt đi chỉ mới mang lại chút ít lợi thế cho Tottenham trước trận lượt về nhưng có thể gây ra nhiều khó khăn đến vậy cho M.C ở vòng tứ kết Champions League cũng là điều đáng tự hào với Tottenham. 

Sự ổn định suốt 5 năm qua của Tottenham khiến người hâm mộ xếp họ vào hàng ngũ đại gia ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Nhưng trên thực tế, Tottenham có ngân sách chỉ vào khoảng kha khá.

Thống kê của Statista.com cho thấy mức lương hằng năm trung bình mỗi cầu thủ của Tottenham là 3,52 triệu bảng, kém hơn nhiều so với 5 đội xếp trên là M.U (6,53 triệu), M.C (5,99), Chelsea (5,02), Liverpool (4,86) và Arsenal (4,85). 

Mức lương của Tottenham cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với Everton (3,25) hay West Ham (3,2).

Sự thắt lưng buộc bụng của Tottenham một phần đến từ việc họ tập trung ngân sách cho việc xây dựng sân vận động mới (mang tên của đội bóng) vừa được khai trương hồi tuần rồi. Không chỉ trả lương thấp, Tottenham còn tằn tiện trong cả ngân sách mua cầu thủ.

Cụ thể, trong khi nhiều đội bóng nhỏ ở Premier League chọn cách bán đi một số cầu thủ để có tiền mua về những tân binh thì 3, 4 năm qua, Tottenham vẫn đặt trọn niềm tin vào Harry Kane, Christian Eriksen hay Son Heung Min. 

Trong số này, cầu thủ người Hàn Quốc là một trong những nguyên nhân chính để Tottenham tin tưởng vào chính sách chuyển nhượng an toàn của mình.

Màn tỏa sáng trước M.C đã nói lên tất cả. Trong ngày khai trương sân vận động mới ở Champions League, các CĐV Tottenham mang đến sân những lá cờ Hàn Quốc - một hình ảnh thật đặc biệt. 

Dưới đường biên, ngay sau khi Kane tập tễnh rời sân vì chấn thương, Son lập tức tỏa sáng. Suốt nửa năm qua Tottenham tồn tại với hai nguồn sáng đặc biệt: Kane và Son. Hễ người này im tiếng là người kia bùng nổ.

Và nhìn rộng ra, những bàn thắng so le của Kane - Son không chỉ là một khía cạnh chuyên môn, đó còn là sách lược để Tottenham tiến ra châu Âu. Kane là một cầu thủ Anh mang lại niềm tự hào truyền thống cho đội bóng thành London. 

Còn Son chính là cái tên giúp thương hiệu Tottenham gần gũi hơn với cộng đồng bóng đá thế giới, nhất là người châu Á. Son là "át chủ bài" trong nguồn thu về bán áo đấu, bản quyền cũng như những chuyến du đấu liên quan đến châu Á. 

Mùa hè này, Tottenham sẽ đến du đấu ở Singapore và Thượng Hải - những nơi Son tạo ra "cơn sốt" khi ra sân.

Bảng thống kê tài chính tuần rồi cho thấy Tottenham là đội có lợi nhuận cao nhất Premier League mùa 2017-2018 với mức lợi nhuận 113 triệu bảng Anh. 

Ngoài chính sách chi tiêu thắt lưng buộc bụng, việc Tottenham mượn sân Wembley (trong thời gian xây sân mới) cũng là một lý do quan trọng giúp họ lãi lớn bởi sân đấu này có sức chứa tới 90.000 chỗ ngồi, hơn xa con số 36.000 của sân cũ White Hart Lane.

Sân vận động mới của Tottenham có sức chứa 62.000 chỗ, còn kém Wembley nhưng chắc chắn mang lại nhiều khoản thu hơn từ các dịch vụ khác. Có thể nói Tottenham đang xây chắc tương lai của mình.

Ông Klopp hài lòng

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Liverpool đã thắng Porto 2-0 trên sân nhà. Các học trò của HLV Jurgen Klopp thậm chí chỉ mất 26 phút để tạo ra cách biệt này với các pha lập công của Naby Keita và Roberto Firmino.

Sau trận đấu, HLV Klopp cho biết ông hài lòng với kết quả này dù Liverpool bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Việc không để thủng lưới trên sân nhà tạo ra lợi thế lớn cho Liverpool trong trận lượt về.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên