07/07/2018 10:57 GMT+7

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì 'mê' World Cup hơn người dân

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứng chỉ trích vì hoãn một kế hoạch giải quyết đói nghèo để đến Nga cổ vũ tuyển Pháp ở bán kết, sau khi Les Bleus có chiến thắng to lớn sau 12 năm chờ đợi.

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì mê World Cup hơn người dân - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS

Với các pha lập công của Varane và Griezmann, Pháp đã hạ gục Uruguay với tỉ số 2-0 trong cuộc so tài vào tối qua 6-7. Kết quả này đã đưa Les Bleus lọt vào vòng bán kết World Cup lần đầu tiên sau 12 năm.

Sau chiến thắng của những chú gà trống Gaulois, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ đích thân sang Nga để cổ vũ tuyển Pháp trong trận bán kết ở sân vận động Saint Petersburg vào ngày 10-7 tới.

Theo tờ The Local (Pháp), ông Macron hiện bị những người phản đối chỉ trích kịch liệt vì hoãn một kế hoạch lớn liên quan tới việc giải quyết đói nghèo để tới xứ sở bạch dương cổ vũ đội nhà. Họ gọi ông là "tổng thống của người giàu".

Theo kế hoạch ban đầu, nhà lãnh đạo Pháp dự kiến sẽ công bố một kế hoạch cung cấp viện trợ cho 8,7 triệu người Pháp đang sống dưới ngưỡng nghèo Pháp vào ngày 10-7. Kế hoạch này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông và các tổ chức liên quan của Pháp.

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì mê World Cup hơn người dân - Ảnh 2.

Các tuyển thủ Pháp ăn mừng sau khi đánh bại đại diện Nam Mỹ là Uruguay - Ảnh: TWITTER

Lần đầu tiên ông Macron đưa ra kế hoạch tới Nga xem World Cup là hồi tháng 5. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết sẽ đích thân tới Nga cổ vũ đội nhà nếu tuyển Pháp lọt vào được bán kết.

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn - người giữ một phần vai trò trong việc phác thảo kế hoạch chống đói nghèo, nói rằng ông không chắc liệu ông Macron sẽ có mặt ở Pháp để trình bày kế hoạch này hay không. Một số quan chức Pháp cho biết kế hoạch này có thể bị hoãn lại tới tháng 9 năm nay.

Secours Catholique, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất của Pháp, ngay lập tức đã chỉ trích ông Macron vì kế hoạch tới Nga xem World Cup.

"Đói nghèo không chờ đợi được đâu!", Secours Catholique lên tiếng.

Lydia Guirous, phát ngôn viên của đảng Cộng hòa Pháp, lại cho rằng: "Một lần nữa người ta thấy rõ thuyết khuyển nho của ông Macron với việc hoãn lại kế hoạch giải quyết đói nghèo".

"Những người nghèo đặt sau World Cup, thật là một thảm họa truyền thông!", người đứng đầu hiệp hội Force Ouvrière nói với đài France Inter. Vị này nói rằng ông hy vọng sẽ có một lý do hợp lý hơn để bào chữa cho việc hoãn kế hoạch.

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì mê World Cup hơn người dân - Ảnh 3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và vợ là bà Brigitte Trogneux chụp ảnh chung với đội tuyển quốc gia Pháp trước khi họ sang Nga thi đấu - Ảnh: AFP

Trước các chỉ trích, chính phủ Pháp đã nhanh chóng nhảy vào để làm rõ vấn đề. Một quan chức giấu tên khẳng định với hãng tin AFP rằng "bóng đá đương nhiên không phải là lý do duy nhất dẫn tới việc hoãn kế hoạch".

Chính phủ Pháp hy vọng việc công bố kế hoạch giải quyết đói nghèo sẽ giúp xua tan những chỉ trích nói rằng ông Macron là "tổng thống của người giàu" và không quan tâm nhiều tới dân thường, đặc biệt ở những thị trấn nhỏ trên khắp nước Pháp.

"Tuy nhiên, một người không thể công bố một kế hoạch quan trọng như vậy vào một ngày hội bóng đá", vị quan chức nói thêm.

Theo hãng tin Reuters, điện Elysee ngày 6-7 đã xác nhận ông Macron sẽ sang Nga cổ vũ tuyển Pháp. Đáp lại, Điện Kremlin cho hay Nga hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo Pháp, bất chấp các lãnh đạo phương Tây tẩy chay World Cup ở Nga sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.

Trong chuyến thăm Nigeria 2 ngày từ hôm 3-7, ông Macron còn mong muốn các cổ động viên Nigeria cổ vũ cho đội tuyển Pháp cho tới khi giành được chiến thắng. Việc đích thân sang Nga xem bán kết cho thấy ông Macron rất kỳ vọng ở tuyển Pháp trong mùa World Cup năm nay.

Công chúa Nhật tới Nga cổ vũ các ‘chiến binh Samurai Công chúa Nhật tới Nga cổ vũ các ‘chiến binh Samurai' ở World Cup

TTO - Công chúa Hisako, thành viên đầu tiên của hoàng gia Nhật tới Nga trong hơn 100 năm, đã có mặt tại xứ sở bạch dương để cổ vũ đội tuyển quốc gia Nhật Bản trong trận đấu hôm qua.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên