10/10/2019 12:18 GMT+7

Tối nay 10-10, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia cách nào?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trận đấu giữa tuyển VN và Malaysia thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình vào 20h 10-10 (VTV6 THTT) hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa HLV Park Hang Seo và Tan Cheng Hoe.

Tối nay 10-10, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia cách nào? - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Trong 3 lần đấu trí trước đó ở AFF Cup 2018, ông Park đều chưa một lần thất bại khi đội tuyển Việt Nam thắng 2 và hòa 1. Nhưng lần gặp này thì không hề dễ dàng, bởi HLV Tan Cheng Hoe đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam vốn không có nhiều thay đổi về con người lẫn lối chơi.

Trong khi đó, Malaysia lại có nhiều nhân tố mới để kỳ vọng vào một kết quả tốt. "Từ khi dẫn dắt đội tuyển Malaysia, tôi đã hai lần thất bại ở sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan và tự tin hướng đến kết quả tốt nhất cho trận đấu với tuyển Việt Nam" - ông Tan nhấn mạnh. Trong hai trận đấu vừa qua với Indonesia và UAE ở vòng loại World Cup 2022, Malaysia đều chơi với sơ đồ

4-2-3-1. Trong đó, HLV Tan Cheng Hoe chỉ có sự thay đổi duy nhất trong đội hình 11 người ra sân.

Điều đó cho thấy ông đã tìm ra bộ khung ưng ý nhất của mình, với lối chơi được xây dựng khá đa dạng. Với sự càn quét tốt của bộ đôi tiền vệ trung tâm Brendan Gan (gốc Úc) - Nor Azil, tiền vệ tấn công Syafiq Ahmad sẽ cung cấp bóng cho mũi nhọn Talaha ghi bàn, hoặc tự mình dâng lên vòng cấm dứt điểm. Ở trận giao hữu thắng Sri Lanka 6-0, Syafiq Ahmad đã lập hat-trick từ những pha phối hợp và chớp thời cơ rất tốt của mình.

Bên cạnh đó, lối chơi phối hợp chồng biên của Malaysia trước khi tạt bóng vào trong cũng rất khó chịu. Hậu vệ Matthew Davies (gốc Úc) và tiền vệ nhập tịch Mohamadou Sumareh (Gambia) không chỉ lên bóng tốc độ mà còn phối hợp rất tốt ở cánh phải. Còn ở cánh đối diện, hậu vệ Corbin-Ong (gốc Anh) cùng tiền vệ Safawi Rasid cũng chơi bóng cực kỳ ăn ý. Bản thân ông Park cũng đánh giá rất cao sức mạnh của Malaysia hiện tại, đặc biệt là những nhân tố mới của đối thủ.

Ông Park đánh giá: "So với AFF Cup 2018, Malaysia có nhiều sự khác biệt. Việc có thêm 3 cầu thủ gốc nước ngoài bên cạnh các cầu thủ nhập tịch sẵn có khiến họ mạnh hơn hẳn, nhất là tuyến tiền vệ.

Cầu thủ số 20 (Syafiq Ahmad - PV) có khả năng xâm nhập vòng cấm tốt. Số 13 (Sumareh) và 11 (Safawi Rasid) đột phá nguy hiểm ở hai cánh. Trong đó, cánh phải là cánh nguy hiểm nhất của Malaysia. Họ thường xuống biên rồi tạt vào ghi bàn từ cánh này".

Đánh giá cao đối thủ, nhưng ông Park cũng tuyên bố sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Bởi ông đã chuẩn bị rất kỹ cho đội tuyển Việt nam trong hai buổi tập chiến thuật có đầy đủ đội hình cần thiết. Hậu vệ Văn Hậu dù trở về muộn nhất từ Bỉ và cần phải làm quen lại múi giờ, nhưng anh vẫn sẽ là sự lựa chọn số một ở đội hình xuất phát nhằm chống lại cánh phải rất mạnh của Malaysia. Đây cũng là một trong hai thay đổi của ông so với trận hòa 0-0 trên sân Thái Lan.

Thay đổi còn lại có lẽ sẽ là vị trí của tiền đạo Nguyễn Anh Đức, cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Lão tướng 34 tuổi này tuy đã bình phục chấn thương lưng, nhưng lại đang chấn thương chân nhẹ khiến ông Park đang cân nhắc.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park rất khó bị đánh bại, ngay cả khi gặp đối thủ mạnh hơn hẳn. Nên điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm là đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia bằng cách nào. Nói vậy bởi tuy tấn công tốt, nhưng cách phòng ngự của Malaysia vẫn bộc lộ khá nhiều sơ hở. Đó là khoảng trống ngay phía sau hai hậu vệ biên khi lên tham gia tấn công. Cặp trung vệ Shahrul Saad - Adam Nor Azlin cũng chưa bọc lót cho nhau tốt.

Đây sẽ là cách mà đội tuyển VN sẽ khai thác để giành chiến thắng.

Dự kiến đội hình tuyển Việt Nam (3-4-3):

* Thủ môn Đặng Văn Lâm. 3 trung vệ: Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng.

* 4 tiền vệ: Văn Hậu (trái), Tuấn Anh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng (phải).

* 3 tiền đạo: Quang Hải (trái), Anh Đức, Văn Toàn (phải).

Phát biểu trước trận đấu

Ngày 9-10, HLV trưởng hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã tham dự cuộc họp báo trước trận đấu tại trụ sở VFF.

HLV Park Hang Seo: "Phân tích các trận đấu của Malaysia thời gian gần đây, tôi thấy lối chơi của họ ổn định, an toàn. Tuyến tiền vệ của tuyển Malaysia so với AFF Cup 2018 cũng mạnh hơn. Đặc biệt là cầu thủ Syafiq Ahmad giữ vai trò quan trọng trong đội hình Malaysia với phạm vi hoạt động rộng, có khả năng tạo nhiều tình huống nguy hiểm trong khu cấm địa. Cánh phải của Malaysia thường là cánh tấn công rất mạnh, tỉ lệ ghi bàn cao. Tuy không thể khẳng định 100%, nhưng tôi muốn tuyển VN sẽ giành chiến thắng trong tối mai".

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: "Đối đầu với các cầu thủ nhập tịch của Malaysia là khó khăn rất lớn với tuyển VN".

hung dung

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia) phát biểu ngày 9-10: "Thời gian qua, đội tuyển Malaysia đã chuẩn bị rất nhiều cho vòng loại World Cup 2022, từ thể lực đến kỹ chiến thuật. Sau trận chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã cải thiện nhiều mặt về chiến thuật, thể lực và đạt nhiều thành công. Vì thế, chúng tôi cũng đã chuẩn bị hết mình để đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10-10. Cuối cùng, điều mà hai đội hướng tới vẫn là chơi thứ bóng đá đẹp, đạt kết quả tốt nhất. Tôi vẫn rất lạc quan và tin tưởng sẽ có kết quả tốt trước chủ nhà Việt Nam".

ong tan

HLV Tan Cheng Hoe

Tiền vệ Syafiq Ahmad: "Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt nhất, nhưng chúng tôi cũng mong đợi trận đấu ngày mai và hi vọng có được kết quả tốt khi ra về. Mỗi cầu thủ Malaysia đều tự tin, nỗ lực hết sức khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam".

syafiq ahmad

Tiền vệ Syafiq Ahmad

Bảng xếp hạng bảng G trước lượt 3: Malaysia tạm xếp trên Việt Nam Bảng xếp hạng bảng G trước lượt 3: Malaysia tạm xếp trên Việt Nam

TTO - Sau hai lượt trận tại bảng G, tuyển Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. UAE và Malaysia cùng 3 điểm chia nhau hai vị trí tiếp theo. Việt Nam (1 điểm) và Indonesia (chưa có điểm) đứng thứ 4 và 5.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên