10/01/2021 12:48 GMT+7

'Tôi muốn CLB TP.HCM vô địch V-League 2021'

NGUYÊN KHÔI thực hiện
NGUYÊN KHÔI thực hiện

TTO - Tân HLV ALEXANDRE POLKING của CLB TP.HCM đã nói như vậy khi chia sẻ với Tuổi Trẻ về sự chuẩn bị cũng như mục tiêu của đội bóng trước thềm V-League 2021.

Tôi muốn CLB TP.HCM vô địch V-League 2021 - Ảnh 1.

Thử thách đang chờ đợi HLV Alexandre Polking ở V-League 2021 - Ảnh: N.KHÔI

Ông nói: "Dù chỉ mới làm việc với nhau trong thời gian ngắn nhưng các cầu thủ hiểu được lối chơi mà tôi mong muốn chuyển đến cho họ. Đó là chơi kiểm soát bóng và kiên nhẫn. Về phòng ngự thì các cầu thủ cũng thể hiện tốt ở giải đấu giao hữu vừa qua".

HLV yêu thích bóng đá tấn công

* 2/3 bàn thua của CLB TP.HCM tại giải tứ hùng đến từ tình huống đá phạt góc, ông nói gì về điều này?

- Tôi đang cố gắng cải thiện điều này một cách tốt nhất. Vì chiều cao các cầu thủ hàng thủ TP.HCM có phần hạn chế, nên tôi hướng các cầu thủ vào việc vừa kèm người vừa phòng ngự khu vực.

* Chuộng bóng đá tấn công, ông đã có được những cầu thủ như mong muốn để xây dựng lối chơi đó hay chưa?

- Tôi mong muốn CLB TP.HCM phải chơi kiểm soát trận đấu và tự mình tạo ra những cơ hội. Hiện đội vẫn còn thiếu 4 cầu thủ gồm hai tiền đạo người Brazil, tiền vệ Lee Nguyễn và tiền đạo Hồ Tuấn Tài (chấn thương). Khi có đủ lực lượng, tôi hi vọng lối chơi tấn công của đội sẽ khởi sắc hơn.

* Ông sẽ giải quyết bài toán tấn công như thế nào cho trận mở màn V-League 2021 trên sân SHB Đà Nẵng ngày 17-1 tới khi thiếu các cầu thủ đó?

- Các cầu thủ hiện đang rất cố gắng tập luyện để thích nghi với những yêu cầu mà tôi đưa ra trong lối chơi kiểm soát bóng. Vì vậy, dù có thể không có những cầu thủ nói trên cho trận mở màn V-League 2021 nhưng tôi tin các cầu thủ hiện có sẽ làm tốt mọi việc trên sân.

* Ông kỳ vọng gì với Lee Nguyễn?

- Gây ấn tượng trong những mùa bóng vừa qua ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), tôi hi vọng hai điều ở Lee Nguyễn. Thứ nhất là kinh nghiệm và thứ hai là chất thủ lĩnh để dẫn dắt đồng đội.

* Lee Nguyễn được cho là nhận lương cao nhất CLB, thậm chí cao hơn cả ông. Điều này có khiến ông gặp vấn đề gì không?

- Tôi không quan tâm đến vấn đề tiền nong, mà chỉ quan tâm cầu thủ có thể hiện hết mình hay không. Trong bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ xứng đáng nhận được những gì họ đáng nhận.

Thai-League chỉ nhỉnh hơn V-League chút xíu

* 8 năm cầm quân ở Thai-League, ông có thể so sánh Thái-League và V-League?

- Ở Thái Lan, họ đầu tư cơ sở vật chất tốt, từ đó dẫn đến chất lượng của Thai-League nhỉnh hơn V-League một chút. Đa số các CLB ở Thái Lan đều có cơ ngơi riêng, có sân tập riêng. Một số CLB còn có sân vận động riêng. Họ đầu tư cơ sở vật chất tốt để phục vụ việc tập luyện và thi đấu, giúp cầu thủ được phát triển tốt hơn.

Về mặt chất lượng cầu thủ, tôi thấy hầu như không khác biệt. Tôi còn thấy cầu thủ Việt Nam nghiêm túc và có những phẩm chất tốt.

* Tại sao ông lại chọn sang Việt Nam làm việc?

- Trong quá trình thương thảo, tôi thấy CLB TP.HCM rất có tham vọng. Đội cũng có lực lượng cầu thủ tốt, có tiềm năng và có khả năng nên tôi muốn thử sức ở V-League. Khi đội có kết quả tốt, chúng tôi sẽ cùng nhau lập một dự án dài hơi và từng bước đầu tư vào cơ sở vật chất để phát triển tốt hơn ở tương lai.

Tự tin vô địch V-League 2021

* Mục tiêu của ông và CLB TP.HCM ở V-League 2021?

- Trở thành nhà vô địch.

* Xem CLB Hà Nội thi đấu, ông có tự tin với mục tiêu đó?

- Khi dẫn dắt CLB Bangkok United, tôi từng gặp CLB Hà Nội hai lần. Một ở vòng loại AFC Champions League 2019 (Hà Nội thắng 1-0) và một ở giải giao hữu Asia Challenge 2020 tại Malaysia (Bangkok United thắng 3-0).

Với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, ngoại binh chất lượng, CLB Hà Nội là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2021. Nhưng Hà Nội không phải là đối thủ không thể đánh bại. Mặt khác, việc họ là ứng viên nặng ký lại càng thôi thúc chúng tôi tập luyện chăm chỉ, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đối mặt với nhau.

* CLB TP.HCM đầu tư rất nhiều để quyết tâm giành chức vô địch. Điều đó có khiến ông gặp áp lực?

- CLB đầu tư nhiều thì tham vọng càng lớn, đó là áp lực với HLV. Trách nhiệm của tôi là làm sao truyền đạt ý tưởng đến các cầu thủ, hướng dẫn họ và chuẩn bị thật tốt để giành thắng lợi.

Cần làm tốt đào tạo trẻ

* HLV trưởng tuyển VN Park Hang Seo muốn các CLB tạo điều kiện cho các tiền đạo trẻ ra sân nhiều hơn ở V-League để có tài năng cho đội tuyển quốc gia. Ông nghĩ sao về chuyện này?

- Nếu cần tài năng cho đội tuyển, CLB và VFF phải bàn bạc để cùng nhau thống nhất và đưa ra những quy định cụ thể. Chẳng hạn mỗi CLB cần có bao nhiêu tiền đạo dưới 21 tuổi được ra sân ở mỗi trận đấu. Các CLB cần đồng thuận với nhau. Còn không, nó chỉ là câu chuyện chúng ta cứ bàn mãi mà không thể thống nhất được.

* VFF cần có một cuộc hội thảo về chuyện này?

- Đúng. Và VFF sẽ cho các bên ngồi lại với nhau và đưa ra luật cụ thể. Nếu không, các CLB sẽ không tự nguyện sử dụng tiền đạo trẻ vì họ cũng có mục tiêu của mình. Thật ra, để làm cho giải đấu được nâng chất, mỗi CLB cần có một học viện đào tạo trẻ tốt, chứ không thể cứ bỏ tiền ra mua cầu thủ. Khi mua cầu thủ, đội bóng sẽ không được ổn định do cầu thủ mới cần thời gian để thích nghi. Trong khi nếu làm đào tạo trẻ tốt sẽ tạo nên lứa cầu thủ kế cận hiểu rõ triết lý chơi bóng của CLB.

* Ở Thai-League có quy định bao nhiêu tiền đạo trẻ ra sân không?

- Khi tôi đến với CLB Bangkok United năm 2014, họ cũng không có các hệ thống đào tạo trẻ. Nhưng bây giờ họ có đủ hết. Trận nào ở Thai-League họ cũng đưa được ra sân 3 cầu thủ trẻ do mình đào tạo. Tương tự là các CLB Buriram United, Muangthong United.

Vài nét về HLV Alexandre Polking

HLV Alexandre Polking sinh năm 1976 tại Brazil. Năm 20 tuổi, ông sang Đức chơi bóng. Sau khi giải nghệ, ông có 5 năm làm trợ lý cho HLV Winfried Schafer (Đức), trong đó có gần một năm ở đội tuyển Thái Lan.

Trong thời gian dẫn dắt các CLB ở Thái Lan, ông từng đưa CLB Bangkok United hai lần giành ngôi á quân Thai-League 2016, 2018 và giành Cúp quốc gia 2017.

CLB TP.HCM chú trọng vai trò của tiền đạo nội binh CLB TP.HCM chú trọng vai trò của tiền đạo nội binh

TTO - HLV trưởng CLB TP.HCM - ông Alexandre Polking - đề cao vai trò của những tiền đạo nội binh, trong bối cảnh đội chưa chính thức có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo ngoại binh Joao Paulo và Dario Frederico da Silva.

NGUYÊN KHÔI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên