18/10/2018 12:20 GMT+7

'Tôi luôn mơ ước có một CLB bóng đá'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đó là chia sẻ của cựu danh thủ, CEO Triệu Quang Hà với Tuổi Trẻ về mục đích của anh sau chuyện khởi nghiệp ở lĩnh vực xây dựng, bất động sản...

Tôi luôn mơ ước có một CLB bóng đá - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Triệu Quang Hà (thứ 2 từ phải sang) trong buổi họp báo ra mắt CLB Phù Đổng Hà Nội - Ảnh: NAM KHÁNH

Cùng với Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, tiền vệ Triệu Quang Hà, 45 tuổi, là cầu thủ "thế hệ vàng" của CLB Thể Công và bóng đá VN những năm 1990. Kết thúc sự nghiệp thi đấu, Quang Hà chuyển sang công tác huấn luyện với dấu ấn đưa đội hạng ba Hà Nội T&T trong ba năm giành suất lên chơi V-League 2009.

* Anh chính thức khởi nghiệp kinh doanh từ khi nào?

- Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nên từ nhỏ đã rất đam mê lĩnh vực này. Trước đây gia đình tôi sở hữu thương hiệu gạch Thái Phèn ở Thanh Hóa rất nổi tiếng. Những năm còn đi đá bóng, khi được nghỉ phép về Thanh Hóa thăm gia đình, tôi đều tranh thủ đóng gạch vào ban đêm giúp gia đình. Thời điểm đó gạch được đóng bằng máy, gạch đóng ra không đủ để bán cho khách.

Năm 2001, khi còn đang thi đấu cho CLB Thể Công, tôi mở cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao với thương hiệu Quang Hà Sport trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Lúc đó tranh thủ những chuyến đi nước ngoài tôi thường nhập hàng hiệu thể thao về VN bán mang lại lợi nhuận khá cao.

* Rất ngạc nhiên khi biết hiện anh đang là CEO của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản chứ không chỉ thể thao?

- Năm 2012, sau khi chia tay CLB Thanh Hóa cũng có CLB ở V-League mời tôi tiếp tục đảm nhiệm vị trí HLV trưởng nhưng tôi từ chối. Thời điểm này tôi muốn chuyển hướng sang kinh doanh và thành lập Công ty cổ phần đào tạo phát triển thể thao Quang Hà. Công ty ban đầu hoạt động chính trong lĩnh vực thể thao, xây dựng trung tâm bóng đá cộng đồng để dạy bóng đá cho các em nhỏ. Năm 2016, tôi đổi tên công ty thành Công ty cổ phần xây dựng thương mại thể thao Quang Hà để mở rộng sang lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Công ty của tôi chủ yếu kinh doanh xây dựng, chúng tôi nhận thi công hoàn thiện nội thất của các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, resort. Tôi cũng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản để mở rộng lĩnh vực tư vấn bất động sản. Công ty tôi giới thiệu mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư hệ thống siêu thị tại VN.

* Khi anh làm ông chủ công ty xây dựng, cái tên Triệu Quang Hà có giúp cho công việc của anh thuận lợi hơn?

- Tôi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội nên có kiến thức về pháp luật, cách xây dựng và vận hành doanh nghiệp. Khi đi làm việc với khách hàng, nhiều người gặp là nhận ra tôi từng chơi bóng đá. Cũng có không ít khách hàng từng là người hâm mộ Triệu Quang Hà khi xưa, điều đó khiến cho chuyện kinh doanh dễ đến đích hơn.

* Làm HLV đã khó, làm kinh doanh chắc hẳn khó hơn nhiều?

- Làm kinh doanh khó hơn nhiều so với làm HLV trưởng một CLB bởi trong kinh doanh, rủi ro là việc thường xuyên gặp phải. Cái khó nhất với ông chủ một doanh nghiệp chính là quản lý dòng tiền, thứ hai chính là tạo niềm tin trong công việc kinh doanh. Mỗi một công trình được hoàn thiện tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thỏa mãn. Sau 5 năm ra đời, công ty của tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn ban đầu, hoạt động ổn định.

* Anh vừa ra mắt CLB bóng đá Phù Đổng Hà Nội chơi ở Giải hạng ba quốc gia vào ngày 16-10 vừa qua. Có vẻ như đích đến cuối cùng của anh vẫn là bóng đá?

- Tôi luôn mơ ước có một CLB bóng đá của riêng mình và lần này điều đó đã trở thành sự thật dù CLB bắt đầu ở một giải đấu rất thấp. Các lĩnh vực tôi đang đầu tư hiện nay giúp tôi có tiền để đầu tư cho bóng đá. Đó vừa là đam mê, cũng là mục đích của tôi đóng góp cho cộng đồng và bóng đá VN.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên