09/05/2021 19:48 GMT+7

Tối 9-5: Kỷ lục 77 ca COVID-19 cộng đồng tại 9 tỉnh thành

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Bộ Y tế tối 9-5 cho biết trong 12 giờ qua cả nước ghi nhận thêm 87 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 77 ca cộng đồng tại 9 tỉnh thành, nhiều nhất là Bắc Giang với 26 ca. Đây được coi là ngày có số ca mắc cộng đồng kỷ lục từ trước đến nay.

Tối 9-5: Kỷ lục 77 ca COVID-19 cộng đồng tại 9 tỉnh thành - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên tại chợ Thái Bình, quận 1, TP.HCM - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo đó, 87 ca mắc mới (bệnh nhân 3246 - 3332) gồm 77 ca lây nhiễm trong nước tại Bắc Giang (26), Bắc Ninh (15), Hà Nội (11), Hưng Yên (2), Hòa Bình (2), Đà Nẵng (17), Thừa Thiên Huế (2), Quảng Nam (1), Quảng Trị (1) và 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (1), Tiền Giang (2), Vĩnh Long (5), Hà Nội (1), Quảng Trị (1). 

Với 87 bệnh nhân mới, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 1.903 bệnh nhân, trong đó số ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 333 ca. 

Cụ thể 77 ca cộng đồng như sau:

Bắc Giang (26 ca)

Ca bệnh 3246 - 3252, 3284, 3286 - 3287, 3289, 3296, 3314 - 3327, đều là F1 của bệnh nhân 3243. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện họ đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hà Nội (11 ca)

- Ca bệnh 3253, nữ, 74 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ; là F1 của bệnh nhân 3181 - bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- Ca bệnh 3254 - 3257, là F1 của bệnh nhân 3200, bệnh nhân 3201. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

- Ca bệnh 3261, trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện)

- Ca bệnh 3263, nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân; có liên quan dịch tễ đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- Ca bệnh 3264, nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, là F1 của bệnh nhân 3181. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

-  Ca bệnh 3330, nữ, 8 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín; là F1 của bệnh nhân 3108. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- Ca bệnh 3331, nữ, 46 tuổi, địa chỉ Kim Lỗ, Đông Anh; là F1 bệnh nhân 3022 - liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

- Ca bệnh 3332, nữ, 60 tuổi, địa chỉ tại Kim Thành, Hải Dương; là người nhà của bệnh nhân khoa gan mật tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Hưng Yên (2 ca)

- Ca bệnh 3259, nam, 10 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào; là F1 của bệnh nhân 3121, bệnh nhân 3063.

- Ca bệnh 3260, nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 3063 và bệnh nhân 3065.

Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện họ đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Thừa Thiên Huế (2 ca)

- Ca bệnh 3262, nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Phong Điền; có liên quan dịch tễ với thẩm mỹ viện quốc tế Amida đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng.

- Ca bệnh 3268, nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc; làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế Amida đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hòa Bình (2 ca)

- Ca bệnh 3273, nam, 64 tuổi, địa chỉ tại TP Hòa Bình, là F1 của bệnh nhân 3147.

- Ca bệnh 3274, nam, 33 tuổi, địa chỉ tại TP Hòa Bình, là F1 của bệnh nhân 3147.

Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 của họ dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Quảng Nam (1 ca)

Ca bệnh 3276, nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Điện Bàn; làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế Amida đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc.

Bắc Ninh (15 ca)

Ca bệnh 3277 - 3283, 3285, 3288, 3290 - 3295, đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 những người này dương tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Quảng Trị (1 ca)

Ca bệnh 3329, nữ, 23 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hướng Hóa, làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế Amida đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

TP Đà Nẵng (17 ca)

- Ca bệnh 3297, nam, 38 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu; là F1 của bệnh nhân 3219.

- Ca bệnh 3298, nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, là F1 của bệnh nhân 3219.

- Ca bệnh 3299, nam, 58 tuổi, địa chỉ tại quận Hòa Vang, là F1 của bệnh nhân 3086.

- Ca bệnh 3300, nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, là nhân viên thẩm mỹ viện Amida.

- Ca bệnh 3307, nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, nhân viên quán bar New Phương Đông.

- Ca bệnh 3308, nữ, 40 tuổi, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, là F1 của bệnh nhân 3086.

- Ca bệnh 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3309, 3310, 3311, 3312 và 3313, đều là nữ, tuổi từ 23 đến 27, địa chỉ tại quận Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà và Liên Chiểu. Những người phụ nữ này đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thẩm mỹ viện Amida.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 3297 - 3313 ngày 8-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Trong cuộc họp trực tuyến khẩn cấp từ đầu cầu UBND tỉnh An Giang với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 và lãnh đạo 6 tỉnh biên giới Tây Nam sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đây là thời điểm "nước sôi lửa bỏng".

"Tình hình rất phức tạp, nguy cơ xảy ra dịch trên toàn quốc là rất cao, nó xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta không có những ứng phó phù hợp. Nếu không huy động toàn dân chung tay chống dịch thì sẽ thất bại" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Trong khi đó Bộ Y tế cũng cho biết Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có kết quả giải trình tự gene 8 mẫu ở những bệnh nhân mắc COVID-19 từ các địa phương gửi về (Hưng Yên 2 mẫu, Hà Nội 1 mẫu, Thái Bình 5 mẫu). Kết quả cho thấy tất cả 8 mẫu đều thuộc biến thể B1.167.2 (biến thể của Ấn Độ).

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 9-5: Dịch lan ra 24 tỉnh thành, nhiều học sinh mắc bệnh CẬP NHẬT COVID-19 ngày 9-5: Dịch lan ra 24 tỉnh thành, nhiều học sinh mắc bệnh

TTO - Đến chiều nay 9-5, dịch COVID-19 đã lan ra 24 tỉnh thành. Trong ngày, Hà Nội ghi nhận 4 học sinh lớp 12 mắc bệnh, Thừa Thiên Huế phát hiện ca nghi nhiễm thứ 3 liên quan thẩm mỹ viện Amida...

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên