27/01/2021 23:11 GMT+7

Toàn cầu 18.000 người chết một ngày, biến thể corona ở Anh lan 70 nước

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngày 26-1 thế giới ghi nhận thêm một kỷ lục đen tối nữa của đại dịch COVID-19: trong vòng 24 giờ, toàn cầu có 18.000 người chết vì COVID-19, cao nhất kể từ đầu dịch.

Toàn cầu 18.000 người chết một ngày, biến thể corona ở Anh lan 70 nước - Ảnh 1.

Người dân tập thể dục dọc theo bờ sông Thames ở thủ đô London ngày 23-1-2021 trong đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 chống dịch COVID-19 của Anh - Ảnh: AP

Theo hãng tin AFP, các số liệu thống kê chính thức cho thấy trong ngày 26-1, toàn thế giới có 18.109 người chết vì virus corona.

Trước đó, trong tuần từ 20-26 tháng 1, toàn thế giới có 101.366 người chết vì COVID-19, tương đương 14.000 người chết mỗi ngày. Đó cũng là tuần tồi tệ nhất của thế giới kể từ khi dịch bệnh bùng lên tại Trung Quốc cuối năm 2019.

Đáng lo ngại hơn khi tỉ lệ người chết theo ngày trên toàn thế giới đã tăng dần trong những tháng qua.

Cho tới cuối tháng 11 năm ngoái, thế giới đã vượt qua mốc 10.000 người chết vì COVID-19 mỗi ngày.

Con số người chết trung bình mỗi ngày của thế giới tiếp tục tăng lên 11.000 vào giữa tháng 12, tăng tiếp lên 12.000 ngày 8-1 và tăng tiếp lên 13.000 chỉ ba ngày sau đó. Và tới 26-1 là 18.000.

Trong tuần qua, 101.000 người đã chết vì COVID-19 chỉ ở 5 quốc gia. Đứng đầu danh sách này là Mỹ với 23.675 người chết trong tuần đó, nâng tổng số người chết của Mỹ lên 425.227 người. Bốn nước còn lại là Mexico, Anh, Brazil và Đức.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu trong ngày 27-1 đều đã giảm điểm mạnh do giới đầu tư lo ngại về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và có vẻ thị trường cũng đang chờ đợi những quyết sách rõ ràng hơn, cụ thể là việc triển khai gói kích thích mới, của chính phủ Mỹ.

Biến thể corona ở Anh lan tới 70 nước, biến thể ở Nam Phi lan tới 31 nước

Theo hãng tin AFP, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27-1 thông báo biến thể virus corona phát hiện ở Anh giờ đã lây lan tới 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều hơn 10 nước so với một tuần trước.

Trong khi đó, biến thể virus corona tìm thấy ở Nam Phi cũng đã lan thêm tới 8 nước khác, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát hiện biến thể này lên 31.

Trong khi đó biến thể virus corona ở Brazil cũng đã lan tới 8 nước.

Bao lâu sẽ có vắc xin chống biến thể corona mới? Bao lâu sẽ có vắc xin chống biến thể corona mới?

TTO - Israel cảnh báo biến thể virus corona mới ở Anh gây ra 40-50% ca nhiễm hàng ngày, trong đó ngày càng nhiều trẻ em, thanh niên bị lây nhiễm. Câu hỏi đang được quan tâm là bao lâu nữa sẽ có vắc xin mới ngăn chặn corona biến thể?

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên