22/04/2019 13:26 GMT+7

Tòa hoãn xử do nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa nhập viện

H.MI - A.LỘC
H.MI - A.LỘC

TTO - Do bị cáo Võ Thanh Tùng (nguyên trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên trưởng Phòng nội vụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) vắng mặt do đang nằm viện, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Tòa hoãn xử do nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa nhập viện - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc (bìa trái) và Nguyễn Công Trinh (kế bên) tại phiên tòa - Ảnh: A LỘC

Ngày 22-4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thanh Tùng (nguyên trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên trưởng Phòng nội vụ TP Biên Hòa) về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cùng bị xét xử đợt này còn có 2 bị cáo khác là Nguyễn Thị Hồng Ngọc (nguyên kế toán Phòng nội vụ TP Biên Hòa) về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ông Nguyễn Công Trinh (nguyên phó phòng nội vụ TP Biên Hòa, nguyên chủ tịch phường Tam Hiệp) về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại phiên tòa sơ thẩm, 2 bị cáo Ngọc và Trinh có mặt, riêng bị cáo Tùng vắng mặt tại phiên tòa.

Phát biểu tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Thanh Tùng cho biết cách đây khoảng 1 tuần, bị cáo Tùng nhập viện nhưng 3-4 ngày sau bị cáo có khỏe nên xin ra viện. Tuy nhiên, đến ngày 19-4, bị cáo bệnh nặng trở lại phải nhập viện điều trị. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Tùng, vị luật sư đại diện mong HĐXX, đại diện VKS và những người tham gia phiên tòa cho phép hoãn phiên tòa.

Với việc luật sư bào chữa cho bị cáo Tùng có đơn xin hoãn phiên tòa kèm theo giấy chứng nhận bị cáo đang nằm viện điều trị bệnh cao huyết áp, đái tháo đường…, xét thấy có đủ cơ sở, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Công Trinh. Dự kiến đến 14-5 sẽ mở lại phiên tòa.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, theo cáo buộc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định trong nhiều năm làm trưởng phòng nội vụ TP Biên Hòa, bị cáo Tùng đã cùng với bị cáo Ngọc là kế toán trưởng đã có hành vi giữ lại tiền quyết toán kinh phí khen thưởng danh hiệu "cấp khu phố, phường văn hóa" của các khu phố ấp, phường văn hóa.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2014, các bị cáo này đã chiếm đoạt số tiền trên 720 triệu đồng theo kiểu "quyết toán nhiều nhưng chi ít".

Riêng bị cáo Nguyễn Công Trinh bị cáo buộc trong thời gian làm phó trưởng Phòng Nội vụ TP Biên Hòa đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát tiền thi đua khen thưởng, đồng thời trực tiếp ký nhiều quyết định khen thưởng để làm căn cứ cho bị cáo Tùng, Ngọc chi trả tiền trái quy định pháp luật.

Trước đó, bị cáo Võ Thanh Tùng dù sai phạm ở thời điểm đang làm lãnh đạo ở Phòng Nội vụ nhưng sau đó vẫn được bố trí làm trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa.

Khi báo Tuổi Trẻ phát hiện và thông tin cụ thể vụ việc, ông Tùng đã bị đình chỉ công tác, bị khai trừ Đảng và bị bắt giam để điều tra. Bị cáo Nguyễn Công Trinh trước khi bị khởi tố (cho tại ngoại) bị phát hiện sai phạm cũng được điều động về làm chủ tịch UBND phường Tam Hiệp.

H.MI - A.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên