25/04/2024 15:00 GMT+7

Tòa án Philippines cấm sản xuất 'gạo vàng' biến đổi gene

Tòa án Philippines đã ngăn chặn sản xuất thương mại 'gạo vàng' biến đổi gene, vì cho rằng các quan điểm khoa học trái ngược nhau đã làm nảy sinh những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe.

Loại gạo vàng giàu vitamin A - Ảnh: FMT/FACEBOOK

Loại gạo vàng giàu vitamin A - Ảnh: FMT/FACEBOOK

Philippines là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt "gạo vàng" (golden rice), loại gạo có màu vàng và được chủ động biến đổi gene để có nhiều vitamin A.

Tuy nhiên theo Hãng tin AFP ngày 25-4, Tòa án phúc thẩm ở Manila đã thu hồi giấy phép an toàn sinh học đối với việc sản xuất thương mại loại gạo này do các cơ quan quản lý chính phủ cấp vào năm 2021, sau khi nhiều bên nộp đơn phản đối.

Phán quyết của tòa án được đưa ngày 17-4. Hãng tin AFP đã tiếp cận được phán quyết này ngày 25-4. Phán quyết cũng áp dụng cho cà tím BT - loại cà tím biến đổi gene có khả năng kháng sâu bệnh.

"Do các quan điểm khoa học trái ngược nhau và sự không chắc chắn về rủi ro cũng như tác động của gạo vàng và cà tím BT, nên đã phát sinh các mối đe dọa nghiêm trọng tiềm ẩn đối với sức khỏe của con người và môi trường" - tòa án trên chỉ ra.

Họ tuyên bố không cho phép sản xuất thương mại gạo vàng "cho đến khi các cơ quan chính phủ liên quan nộp bằng chứng về sự an toàn và tuân thủ tất cả yêu cầu pháp lý".

Theo AFP, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) có trụ sở tại Philippines và Viện Nghiên cứu lúa gạo Philippines (PhilRice) thuộc Bộ Nông nghiệp Philippines đã phát triển gạo vàng trong hơn 2 thập niên.

Các chuyên gia hy vọng loại gạo này sẽ giúp chống lại chứng mù lòa ở trẻ em và cứu sống nhiều người ở các nước đang phát triển.

Dữ liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy thiếu vitamin A gây ra tới 500.000 trường hợp mù lòa ở trẻ em mỗi năm, chủ yếu ở các nước đang phát triển, với một nửa số trẻ tử vong trong vòng 12 tháng sau khi mất thị lực.

Tuy nhiên, loại gạo này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm môi trường phản đối nông sản biến đổi gene. Ít nhất một cánh đồng thử nghiệm ở Philippines đã bị các nhà hoạt động tấn công. Tổ chức Greenpeace (Hòa bình xanh) nằm trong số các nhóm hoan nghênh phán quyết trên.

Philippines cho trồng đại trà Philippines cho trồng đại trà 'gạo vàng' biến đổi gene

TTO - Đúng như tên gọi Golden Rice, gạo có màu vàng và được chủ động biến đổi gene để có nhiều vitamin A. Loại gạo này vừa được Philippines cấp phép trồng đại trà ở các vùng thiếu vitamin A hôm 25-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên