28/11/2019 19:42 GMT+7

Tổ hợp thể thao tại New Clark City ngổn ngang trước ngày khai mạc SEA Games

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Ngày 28-11, PV Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại khu liên hợp thể thao New Clark City, nơi diễn ra các môn thể thao trọng điểm của SEA Games 30 như điền kinh, bơi lội. Nơi này vẫn còn mù mịt trong bụi đất dù 2 ngày nữa SEA Games khởi tranh.

Tổ hợp thể thao tại New Clark City ngổn ngang trước ngày khai mạc SEA Games - Ảnh 1.

New Clark City (NCC) là tổ hợp thể thao mới được Philipines xây dựng phục vụ SEA Games 30. Với diện tích 60ha và kinh phí xây dựng khoảng 250 triệu USD, đây là nơi diễn ra nhiều môn thể thao trọng điểm đại hội như: điền kinh, bơi lội. Chiều 28-11, trong và ngoài NCC còn bụi mù đất đá bởi nhiều hạng mục đang gấp rút được hoàn thiện - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN


Tổ hợp thể thao tại New Clark City ngổn ngang trước ngày khai mạc SEA Games - Ảnh 2.

Công tác kiểm tra an ninh tại NCC khá chặt chẽ, các VĐV, HLV, tình nguyện viên, nhà báo muốn vào bên trong phải trải qua ít nhất 2 vòng kiểm tra an ninh, kiểm tra người và túi xách mang theo. Trong ảnh là một nhà báo Việt Nam được nhân viên an ninh yêu cầu soi túi khi vào khu vực NCC - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN


Tổ hợp thể thao tại New Clark City ngổn ngang trước ngày khai mạc SEA Games - Ảnh 3.

Rất nhiều chó nghiệp vụ cũng được cảnh sát Philippines tăng cường ở trong và ngoài tổ hợp thể thao này để kiểm tra hành lý của khách ra vào. Trước đó vào ngày 26-11, đại quân đoàn thể thao Việt Nam do ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn, dẫn đầu đã có mặt tại NCC. Đây là đại bản doanh của đoàn thể thao Việt Nam và 10 nước tham dự SEA Games 30 - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Tổ hợp thể thao tại New Clark City ngổn ngang trước ngày khai mạc SEA Games - Ảnh 4.

Cách NCC chừng 40km là trung tâm báo chí của khu vực Clark. Chiều 28-11, hai màn hình chính trong phòng báo chí phát các trận đấu bóng đá của đại hội, trong đó có trận U22 Việt Nam - Lào. Bên cạnh phòng cho báo chí - MPC (báo viết, báo điện tử...) là trung tâm IBC - nơi các đài truyền hình thuê địa điểm để tác nghiệp. Đài truyền hình VN cũng có một khu vực riêng tại đây với hơn 40 phóng viên được huy động từ Việt Nam sang - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Tổ hợp thể thao tại New Clark City ngổn ngang trước ngày khai mạc SEA Games - Ảnh 5.

Làng VĐV nằm bên trong tổ hợp NCC - nơi có sức chứa 4.000 chỗ ở cho VĐV, HLV, cán bộ các đoàn thể thao. Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam, cho biết có VĐV 10 môn được bố trí ăn, ở trong làng, VĐV 3 môn phải ở bên ngoài khách sạn vì không đủ chỗ là: khiêu vũ thể thao, bắn cung, sambo. Theo kế hoạch lúc 9h30 ngày 29-11, lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễn ra tại khu tổ hợp NCC - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

30 năm 'biên niên sử' SEA Games - Kỳ 7: Đôi vợ chồng xạ thủ huyền thoại 30 năm "biên niên sử" SEA Games - Kỳ 7: Đôi vợ chồng xạ thủ huyền thoại

TTO - Yêu nhau trên trường bắn, kết hôn bằng bữa cơm đạm bạc chỉ có bố mẹ hai bên và cô dâu chú rể. 37 năm sống cùng nhau, vợ chồng xạ thủ Đặng Thị Đông - Lê Tuấn Đồng đã ghi dấu trong lịch sử thể thao VN khi giành 8 HCV SEA Games.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên