07/04/2018 22:26 GMT+7

​Thắng ngược Augsburg, B.M lần thứ 28 vô địch Đức

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 7-4, Bayern Munich (B.M) lần thứ 28 vô địch nước Đức (Bundesliga) sau khi lội ngược dòng đá bại Augsburg 4-1 trên sân WWK Arena ở vòng 29.

Niềm vui của các cầu thủ Augsburg sau khi có bàn mở tỉ số. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Augsburg sau khi có bàn mở tỉ số. Ảnh: REUTERS

Do phải dưỡng sức cho trận lượt về tứ kết Champions League với Sevilla vào giữa tuần sau nên trận này HLV Jupp Heynckes chỉ tung ra sân đội hình 2. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, B.M khởi đầu chệch choạc và bị thủng lưới sau một sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 18, trung vệ Jerome Boateng để mất bóng trước vòng cấm, tạo cơ hội cho Sergio Cordova thoát xuống tung cú dứt điểm từ cự li gần. Thủ môn Sven Ulreich dùng chân cản phá nhưng may mắn đã không đứng về phía B.M khi trái bóng bật ra lại trúng mặt trung vệ Niklas Suele đang lùi về, bay ngược trở lại vào lưới, “tặng” cho Augsburg bàn mở tỉ số.

Tolisso ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho B.M. Ảnh: REUTERS
Tolisso ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho B.M. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thua, B.M thi đấu nỗ lực hơn và đội khách cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. Phút 32, từ quả tạt bên cánh phải của Joshua Kimmich, tiền vệ Corentin Tolisso trong tư thế không người kèm đã dễ dàng thực hiện pha đánh đầu từ cự li 5m hạ thủ môn Marwin Hitz, quân bình tỉ số 1-1 cho “hùm xám”.

Niềm vui của các cầu thủ B.M sau khi James (11) nâng tỉ số lên 2-1. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ B.M sau khi James (11) nâng tỉ số lên 2-1. Ảnh: REUTERS

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, B.M tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Augsburg và niềm vui lại đến với thầy trò HLV Heynckes. Phút 38, từ đường căng ngang bên cánh phải của Kimmich, Juan Bernat đã có pha đánh gót thông minh cho James Rodriguez băng lên đánh bại thủ môn Hitz từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho B.M.

Sang hiệp 2, B.M tiếp tục tấn công và Arjen Robben (62’), Sandro Wagner (87’) đã dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng nữa để hoàn tất chiến thắng 4-1 cho “hùm xám”.

Robben ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho B.M. Ảnh: REUTERS
Robben ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho B.M. Ảnh: REUTERS

Thắng trận này, B.M có trong tay 72 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai Schalke 04 (chưa đá vòng 29) 20 điểm và đăng quang ngôi vô địch trước 5 vòng đấu.

Đây là chức vô địch thứ 6 liên tiếp và là chức vô địch thứ 28 trong lịch sử của “hùm xám”. Hiện B.M vẫn còn hai mục tiêu nữa để hướng đến là Champions League và Cúp quốc gia Đức.  

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên