22/01/2018 16:55 GMT+7

​Ngày 10-3 khai mạc V-League 2018

S.H
S.H

TTO- Chiều 22-1, VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN) đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa bóng mới 2018 đối với V-League, Cúp quốc gia và Giải hạng nhất quốc gia.

Cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức (trái) đại diện các CLB bốc thăm mã số thi đấu V-League 2018. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự V-League 2014 gồm có 14 CLB chuyên nghiệp. Giải sẽ khai mạc vào ngày 10-3 thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng và kết thúc vào ngày 6-10.

Cúp quốc gia có 14 đội chuyên nghiệp và 9 đội hạng nhất tham gia thi đấu, khai mạc vào ngày 8-4 và kết thúc vào ngày 14-10. Giải hạng nhất quốc gia quy tụ sự tham dự của 10 CLB, thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn đội nhất bảng lên hạng chuyên nghiệp, thi đấu từ ngày 14-4 đến 29-9.

Mở màn cho mùa bóng mới sẽ là trận đấu tranh Siêu cúp bóng đá VN giữa Quảng Nam (vô địch V-League) và SLNA (vô địch cúp quốc gia). Trận đấu sẽ tiến hành trên sân Hàng Đẫy vào ngày 24-2.

Tại buổi lễ nói trên, VPF đã tiến hành ký tài trợ với công ty Động Lực trong hai năm 2018 và 2019 với  hợp đồng trị giá 8 tỉ đồng/năm. Theo đó, ngoài tiền mặt chuyển đến VPF, Động Lực sẽ cung cấp thêm trang phục cho trọng tài, giám sát và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong cả ba giải bóng đá lớn nhất trong năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, VPF vẫn chưa ký hợp đồng với nhà tài trợ chính cho từng giải đấu riêng biệt. Tuy nhiên, khi trao đổi cùng Tuổi Trẻ, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc VPF- ông Trần Anh Tú- khẳng định rằng: “VPF quyết tâm giữ nguyên mức thưởng cho đội vô địch các giải ngang với mức đã thưởng cho mùa bóng 2017. Bên cạnh đó, VPF cũng giữ nguyên mọi chế độ đối với lực lượng giám sát, trọng tài…”.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên