22/08/2017 07:49 GMT+7

Đặng Nam đoạt HCV TDDC vòng treo nam

TTO
TTO

TTO - Sáng 22-8, VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Đặng Nam đã xuất sắc giành HCV nội dung vòng treo nam. Đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (22-8) và là HCV thứ 9 của đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã đoạt 9 HCV, 8 HCB, 13 HCĐ, tạm xếp thứ ba sau chủ nhà Malaysia (30 HCV, 22 HCB và 14 HCĐ) và Singapore (13 HCV, 14 HCB, 13 HCĐ).

Các VĐV đã đoạt huy chương cho TTVN trong ngày 22-8:

- HCV: Đặng Nam (TDDC)

- HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Nguyễn Thùy Linh (wushu)

- HCĐ: Nguyễn Thục Anh (wushu), Chu Đức Anh-Lộc Thị Đào (bắn cung), Xe đạp đồng đội nam tính giờ, Nguyễn Thị Hằng (karatedo)

Đặng Nam nhận HCV nội dung vòng treo nam. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Đăng Nam (HCV phải) và Phước Hưng (HCB) nội dung vòng treo nam. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ở bài thi chung kết, Đặng Nam đạt điểm số rất cao 14,300 điểm và đoạt HCV. Chiến thắng của Đặng Nam rất thuyết phục, bởi ở phần thi này, không có VĐV nào đạt tới số điểm 14,000. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Đặng Nam tại SEA Games 29, sau chiếc HCV đầu tiên ở nội dung đồng đội nam vào ngày 20-8.

Cũng ở nội dung vòng treo nam, VĐV Phạm Phước Hưng đoạt HCB với số điểm 13,550. Ngoài chiếc HCB của Phước Hưng, trong buổi thi đấu sáng 22-8, TTVN còn đoạt thêm hai HCB ở môn wushu gồm: Phạm Quốc Khánh ở nội dung nam quyền nam và Nguyễn Thùy Linh ở nội dung nam đao - nam côn nữ.

Ngoài ra, TTVN có đoạt 4 HCĐ gồm: Nguyễn Thục Anh (wushu), Chu Đức Anh-Lộc Thị Đào (bắn cung), Xe đạp đồng đội nam tính giờ và Nguyễn Thị Hằng (karatedo)

Diễn biến buổi thi đấu sáng 22-8 của TTVN:

VĐV Đặng Nam trong phần thi chung kết vòng treo nam. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Đặng Nam trong phần thi chung kết vòng treo nam. Ảnh: N.KHÔI

Đặng Nam giành HCV với số điểm 14,300. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Đặng Nam ở SEA Games 29, trước đó anh cùng các đồng đội đoạt HCV nội dung đồng đội nam hôm 20-8. Cũng ở nội dung vòng treo, VĐV Phạm Phước Hưng đoạt HCB với số điểm 13,550.

Bơi lội:

Sáng 22-8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt vé vào chung kết 2 nội dung 200m ngửa và 400m tự do nữ.

Ánh Viên giành quyền vào chung kết nội dung 200m ngửa. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Kết quả vòng loại 200m ngửa nữ

Ở vòng loại 200m ngửa nữ, Ánh Viên đã về nhất với thời gian 2 phút 18, 22 giây và đoạt vé vào tranh chung kết vào lúc 18h tối nay (22-8). Sau đó, Ánh Viên tiếp tục giành quyền vào thi đấu đợt bơi chung 400m tự do nữ khi dẫn đầu vòng loại với thời gian 4 phút 18,99 giây.

Tại nội dung 200m ếch nam, hai VĐV Phạm Thành Bảo và Nguyễn Hữu Kim Sơn cùng giành vé vào chung kết lúc 18h tối nay (22-8). Phạm Thành Bảo dẫn đầu vòng loại với thời gian 2 phút 18,53 giây còn Kim Sơn xếp thứ 8 với thành tích 2 phút 21 giây.

Ít lâu sau đó, VĐV Vũ Thị Phương Anh đã đoạt vé vào chung kết nội dung 50m ếch nữ lúc 18h20. Thành tích ở vòng loại của Phương Anh là 33,81 giây. 

Ở nội dung 200m bướm nam, 2 VĐV Nguyễn Ngọc Huynh và Huỳnh Mẫn Đạt cùng đoạt vé vào chung kết lúc 19h hôm nay (22-8). Thành tích vòng loại của Ngọc Huynh là 2 phút 04,97 giây còn thời gian của Mẫn Đạt là 2 phút 09,39 giây.

Wushu

VĐV Phạm Thùy Linh ở bài thi nam côn nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Kết quả phần thi nam đao nữ

Ở nội dung nam quyền nam, VĐV Phạm Quốc Khánh đạt 9,66 điểm, kém VĐV nước chủ nhà Mun Hua Ho 0,01 điểm và nhận HCB.

Ngay sau đó, ở nội dung nam đao - nam côn nữ, VĐV Nguyễn Thùy Linh cũng đoạt HCB với 19,25 điểm, kém VĐV Indonesia Juwita Niza 0,04 điểm. Cũng ở nội dung này, VĐV Nguyễn Thục Anh đoạt HCĐ với 18,77 điểm. 

Bắn cung

Chu Đức Anh và Lộc Thị Đào đã đoạt HCĐ cung một dây đôi nam nữ. Ảnh: N.KHÔI

Hai VĐV Chu Đức Anh và Lộc Thị Đào đã thắng đôi Philippines 6-2 để đoạt HCĐ cung một dây đôi nam nữ.

Xe đạp

Ở nội dung xe đạp đồng đội nam tính giờ (50km), đội VN với các VĐV: Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Huỳnh Thanh Tùng và Trịnh Đức Tâm đã thi đấu không thành công khi chỉ đoạt HCĐ.  

Thể thao VN có thể giành nhiều HCV trong ngày 22-8:

Với nhiều môn thế mạnh xuất quân trong ngày thi đấu chính thức thứ ba tại SEA Games 29 (22-8), Thể thao VN (TTVN) kì vọng sẽ gặt hái được nhiều HCV.

Ở môn điền kinh, 4 niềm hi vọng vàng gồm Lê Tú Chinh (100m nữ), Quách Công Lịch (400m rào), Nguyễn Thị Huyền (400m rào) và Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20km) sẽ thi đấu.

Trong khi đó, môn bơi lội nhiều khả năng sẽ có thêm 2 HCV của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m ngửa và 400m tự do. Thể dục dụng cụ (TDDC) cũng có thể giành 2 HCV ở nội dung đơn môn nam gồm thể dục tự do, ngựa vòng và vòng treo với các VĐV Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng, Trần Đình Vương.

Bắn súng với sự xuất hiện của Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (50m súng ngắn nam) và Lê Thị Hoàng Ngọc (25m súng ngắn) có thể mang về ít nhất 1 hCV.

Trong khi đó, xe đạp cũng được dự báo có thể giành HCV ở nội dung đồng đội nam tính giờ với các cua-rơ Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Trịnh Đức Tâm và Huỳnh Thanh Tùng. Ở môn Wushu, Dương Thúy Vi nhiều khả năng sẽ giành thêm 1 HCV ở nội dung trường quyền nữ.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên