20/05/2023 06:33 GMT+7

Tin tức sáng 20-5: Việt Nam đứng thứ 4/20 về thải rác nhựa ra biển; Tăng giá điện làm tăng lạm phát

Tin tức đáng chú ý: 2 tối cuối tuần TP.HCM cấm xe đường Nguyễn Huệ; Tăng giá điện 3% vừa qua có thể làm tăng chỉ số lạm phát; Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa/năm, trong đó có hơn 30 tỉ túi ni lông...

Tin tức sáng 20-5: Việt Nam đứng thứ 4/20 về thải rác nhựa ra biển; Tăng giá điện làm tăng lạm phát - Ảnh 1.

Đề xuất giảm 2% thuế VAT để kích sức mua, cải thiện chỉ số phát triển kinh tế năm nay. Trong ảnh: người dân tính tiền mua hàng hóa tại siêu thị ở quận 1, TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

4 tháng đầu năm: thu 632.500 tỉ, chi 500.300 tỉ

Chính phủ vừa có tờ trình báo cáo gửi Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 và tình hình thực hiện triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong đó, dự toán thu ngân sách năm 2022 là 1,6 triệu tỉ đồng, thực hiện đạt 1,8 triệu tỉ đồng. Số tăng thu so với báo cáo Quốc hội theo Chính phủ là do một số khoản thu có mức tăng lớn so với báo cáo, như thuế thu nhập cá nhân tăng 17.300 tỉ đồng, thu phí, lệ phí tăng 15.100 tỉ đồng và thu ngân sách khác tăng 10.500 tỉ đồng. 

Trong khi đó, thu dầu thô đạt 78.000 tỉ đồng, vượt tới 49.800 tỉ đồng, tăng 10.000 tỉ đồng so với báo cáo Quốc hội do giá dầu thanh toán bình quân đạt 104,7 USD/thùng, cao hơn mức báo cáo trước đó.

Chi ngân sách dự toán là 1,8 triệu tỉ đồng, thực hiện chi ước đạt 2,1 triệu tỉ đồng, tăng 342.100 tỉ đồng. Việc chi tăng cao hơn do tăng chi đầu tư phát triển ước đạt 638.100 tỉ đồng, tăng 80.600 tỉ đồng; chi dự trữ quốc gia ước đạt 2.300 tỉ đồng… Như vậy, bội chi ngân sách dự toán năm 2022 là 404.300 tỉ đồng, dư nợ công khoảng 38% GDP, dư nợ Chính phủ là 34,7% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia là 36,8% GDP, thấp hơn mức trần quy định.

Tuy vậy, báo cáo về tình hình thu chi 4 tháng đầu năm, Chính phủ cho biết có nhiều khó khăn. Tổng thu đạt 632.500 tỉ đồng, nhưng thu nội địa giảm 4,2%, thu dầu thô giảm 17,6% và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm gần 19%. Tổng chi ước đạt 500.300 tỉ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ do tiếp tục chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên…

TP.HCM cấm xe vào đường Nguyễn Huệ hai tối cuối tuần

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ra văn bản điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 phục vụ công tác tổ chức sự kiện Đồng hành cùng kinh tế số Việt Nam.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sự kiện, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo cấm tất cả xe cộ đi vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng).

Thời gian cụ thể:

Ngày 20-5 (thứ bảy) cấm từ 17h đến 23h.

Ngày 21-5 (chủ nhật) cấm từ 17h đến 23h.

Lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình tham khảo 1: đường Nguyễn Huệ - đường Lê Lợi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình tham khảo 2: đường Tôn Đức Thắng - đường Hàm Nghi - đường Pasteur - đường Lê Lợi - đường Nguyễn Huệ.

Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ. Các xe của tổ chức, cá nhân trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để được hỗ trợ.

Tin tức sáng 20-5: Việt Nam đứng thứ 4/20 về thải rác nhựa ra biển; Tăng giá điện làm tăng lạm phát - Ảnh 2.

Người dân làm bánh tráng ở làng nghề Thuận Hưng - Ảnh: TRUNG PHẠM

Nghề bánh tráng Thuận Hưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 19-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp UBND quận Thốt Nốt tổ chức lễ trao quyết định di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng của quận Thốt Nốt.

Phường Thuận Hưng có 4/4 khu vực có người làm nghề bánh tráng, tập trung nhiều nhất ở khu vực Tân An và Tân Phú, với tổng số 58 hộ sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống với khoảng 250 người. Ngoài ra còn khoảng 30 lò truyền thống chờ đến dịp Tết mới sản xuất.

Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng là nghề thủ công truyền thống, hình thành từ giữa thế kỷ XIX và được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Trải qua hơn 100 năm tồn tại và phát triển với bao thăng trầm, nghề làm bánh tráng ở Thuận Hưng vẫn còn lưu giữ những giá trị truyền thống mang tính văn hóa sâu sắc.

Sản phẩm chủ yếu của các lò thủ công truyền thống là làm bánh tráng nhúng, bánh tráng ngọt và bánh tráng dừa. Hiện nay đã có 2 sản phẩm bánh tráng Thuận Hưng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

WB: Tăng giá điện có thể ảnh hưởng đến lạm phát

Tại báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5-2023, Ngân hàng Thế giới (World Bank) ghi nhận kinh tế Việt Nam giai đoạn hiện nay có nhiều diễn biến tích cực.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng nhẹ, doanh số bán lẻ trong tháng 4 ghi nhận tốc độ tăng trưởng 11,5% so với tháng trước đó. Doanh số ngành dịch vụ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, chủ yếu do sự mở rộng của dịch vụ du lịch, khách sạn, ăn uống.

Tuy nhiên, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa giảm, phản ánh sức mua toàn cầu suy yếu, đặc biệt là ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục giảm từ 3,4% trong tháng 3 xuống còn 2,8% trong tháng 4, với thực phẩm và nhà ở là hai yếu tố đóng góp chính. Lạm phát cơ bản giảm từ 4,9% trong tháng 3 xuống 4,6% trong tháng 4.

Tuy nhiên, WB cho rằng trong khi lạm phát tiếp tục có xu hướng giảm trong tháng 4, việc tăng giá điện 3% gần đây và kế hoạch tăng lương khu vực công có thể tác động đến lạm phát trong nửa cuối năm. Bất chấp việc nới lỏng chính sách và cắt giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước vào tháng 3 và thanh khoản thị trường dồi dào, tăng trưởng tín dụng ước tính đã giảm xuống, đây là tín hiệu cho thấy một nền kinh tế đang chậm lại.

WB lưu ý nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những "cơn gió ngược" bên ngoài khi nhu cầu bên ngoài suy yếu tiếp tục tạo áp lực giảm xuất khẩu, dẫn đến sản xuất công nghiệp suy yếu. 

Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa/năm

Ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc Trung tâm truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết hiện trung bình mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa.

Trong đó có hơn 30 tỉ túi ni lông, hơn 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần.

Việt Nam đứng thứ 4 trên 20 quốc gia ở top đầu, với khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới.

Tin tức sáng 20-5: Việt Nam đứng thứ 4/20 về thải rác nhựa ra biển; Tăng giá điện làm tăng lạm phát - Ảnh 4.

Tin tức đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ hôm nay 20-5

Tin tức sáng 20-5: Việt Nam đứng thứ 4/20 về thải rác nhựa ra biển; Tăng giá điện làm tăng lạm phát - Ảnh 5.

Tin tức thời tiết hôm nay 20-5 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 20-5: Việt Nam đứng thứ 4/20 về thải rác nhựa ra biển; Tăng giá điện làm tăng lạm phát - Ảnh 6.
Tin tức sáng 19-5: Đề xuất ngừng nhà máy đạm Cà Mau và Phú Mỹ nhường khí cho điệnTin tức sáng 19-5: Đề xuất ngừng nhà máy đạm Cà Mau và Phú Mỹ nhường khí cho điện

Một số tin tức đáng chú ý: EVN đề xuất ngừng toàn bộ nhà máy đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ để nhường khí cho sản xuất điện đến hết tháng 5; Dịch vụ gọi xe công nghệ có xe máy điện...


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên