16/11/2020 11:22 GMT+7

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị đất đá núi đẩy xa đến 80m

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông trong vụ sạt lở núi trên tuyến quốc lộ 40B ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị đất đá núi đẩy xa đến 80m - Ảnh 1.

Vị trí nạn nhân được tìm thấy - Ảnh: THÙY TRANG

Sáng 16-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Thái Hoàng Vũ - chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam), người mất tích trong vụ sạt lở núi vào chiều 11-11 tại km66, quốc lộ 40B đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.

Theo đó sau gần 6 ngày ròng rã tìm kiếm, bất chấp thời tiết mưa lạnh, lúc 10h30 các lực lượng cứu hộ gồm quân sự, công an huyện... đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 80m gần khe suối chảy về hướng Sông Tranh 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 15h ngày 11-11, tại km 66 tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, xảy ra vụ sạt lở núi làm ông Hạ mất tích.

Hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu là ông Đoàn Ngọc Hùng (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy hai xương chân, ông Huỳnh Văn Thanh (trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ.

Sạt lở ở Quảng Ngãi, lũ bùn chảy như một dòng sông Sạt lở ở Quảng Ngãi, lũ bùn chảy như một dòng sông

TTO - Vụ sạt lở kinh hoàng tại thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi lúc khoảng 1h sáng 11-11. Lũ bùn chảy như một dòng sông với khối lượng đất đá khủng khiếp tạo cảnh tượng tan hoang.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên