10/06/2012 12:12 GMT+7

Tìm ra lý do Ba Lan bị "xì" trong hiệp hai

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Khi tiếp Hi Lạp, Ba Lan đã chơi rất hay trong hiệp một và gác 1-0. Tuy nhiên trong hiệp hai họ đã chơi dở và bị gỡ hòa 1-1. Giới truyền thông và quan chức Ba Lan cho rằng nguyên nhân là vì sân vận động ở Warsaw.

TTO - Khi tiếp Hi Lạp, Ba Lan đã chơi rất hay trong hiệp một và gác 1-0. Tuy nhiên trong hiệp hai họ đã chơi dở và bị gỡ hòa 1-1. Giới truyền thông và quan chức Ba Lan cho rằng nguyên nhân là vì sân vận động ở Warsaw.

Số là trong trận khai mạc Ba Lan hòa Hi Lạp 1-1, sân vận động tại Warsaw đã đóng mái che. Sở dĩ có điều này là vì hai giờ trước lễ khai mạc, tại Warsaw đã có một trận mưa rất lớn gây ngập một số nơi xung quanh sân vận động. Do đó ban tổ chức buộc phải đóng mái che để bảo vệ công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc. Chính việc đóng mái tại sân ở Warsaw đã khiến nơi đây trở thành một phòng xông hơi.

HLV tuyển Ba Lan Franciszek Smuda nói: "Các cầu thủ tốn sức như trong phòng xông hơi. Ngồi trên băng ghế huấn luyện mà tôi cũng cảm thấy được sức nóng này. Tôi nghĩ ở trận gặp Nga sắp tới, mái che sẽ được mở ra".

Và mong muốn này của HLV Smuda sẽ được toại nguyện. Người phát ngôn của UEFA, Robert Faulkner nói với Reuters: "Ở những trận đấu tiếp theo, mái che sẽ được mở ra nếu như không có thời tiết nào quá bất thường diễn ra".

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên