06/12/2010 09:30 GMT+7

Tiger Woods trắng tay trong năm 2010

NHẬT ANH (Theo Guardian, Reuters)
NHẬT ANH (Theo Guardian, Reuters)

TTO - Tay golf cựu số 1 thế giới Tiger Woods đã chấm dứt hi vọng giành ít nhất một danh hiệu trong mùa giải 2010, sau khi thất thủ trước Greame McDowell trong trận play-off chung kết giải golf Chevron World Challenge diễn ra ngày 5-12.

TTO - Tay golf cựu số 1 thế giới Tiger Woods đã chấm dứt hi vọng giành ít nhất một danh hiệu trong mùa giải 2010, sau khi thất thủ trước Greame McDowell trong trận play-off chung kết giải golf Chevron World Challenge diễn ra ngày 5-12.

Tay vợt người Mỹ đã chơi tốt ngay từ những vòng đầu tiên ở giải đấu này, được tổ chức trên sân nhà Thousand Oaks. Ở vòng cuối cùng, do có kết quả hòa, Woods và tay golf Bắc Ireland Greame McDowell phải bước vào loạt play-off để tranh ngôi nhất.

Với một chút sức ép về tâm lý cộng thêm việc thiếu may mắn, Tigers Woods đã thua McDowell trong trận play-off ngay ở lỗ 18, lỗ cuối cùng, khi tay golf Bắc Ireland thực hiện thành công cú đánh ăn điểm từ khoảng cách 20 feet.

Đây là danh hiệu lần thứ tư trong năm 2010 của Greame McDowell, ngay sau chiến thắng ở giải Mỹ mở rộng hồi tháng 6. Sau trận đấu McDowell nói: "Được đấu với một trong những tay golf giỏi nhất và thắng là một điều không thể mơ nổi”.

Như vậy, Woods đã kết thúc năm 2010 về tay Lee Westwood, Woods còn bị thất thu khá nặng về tài chính do mất nguồn tài trợ.

Trong khi đó, kẻ tiếm ngôi của Woods, tay golf Lee Westwood tiếp tục giữ chắc ngôi số 1 sau khi giành chiến thắng ở giải Nedbank Golf Challenge.

NHẬT ANH (Theo Guardian, Reuters)

NHẬT ANH (Theo Guardian, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tiger Woods