27/12/2019 11:37 GMT+7

Tiền vệ Lee Dong Gyeong: 'Đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh mình giỏi nhất châu Á'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền vệ 22 tuổi Lee Dong-gyeong đã tuyên bố như thế trước khi cùng U23 Hàn Quốc bước vào hành trình chinh phục chức vô địch ở Giải U23 châu Á 2020 diễn ra ở Thái Lan.

Tiền vệ Lee Dong Gyeong: Đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh mình giỏi nhất châu Á - Ảnh 1.

Tiền vệ Lee Dong Gyeong tự tin U23 Hàn Quốc sẽ vô địch và chứng minh họ là "đội bóng hay nhất châu Á" - Ảnh: AFC

Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan từ ngày 8-1. Đội tuyển U23 Hàn Quốc ở bảng C được đánh giá là "bảng tử thần" cùng với các đối thủ rất mạnh là Uzbekistan, Trung Quốc và Iran.

Trả lời phỏng vấn của AFC vào đêm 26-12, Lee Dong Gyeong cho biết: "Đây là cơ hội lớn cho tôi và các đồng đội. Nó mang đến cho tôi cảm giác thật đặc biệt khi được đại diện quốc gia thi đấu ở những giải đấu quốc tế. Tất cả những đội bóng ở khắp châu Á sẽ trình làng những tài năng thông qua giải đấu này. Đó cũng là cơ hội để chúng tôi chứng minh mình là đội giỏi nhất châu Á".

Lee Dong Gyeong cũng khẳng định mục tiêu của Hàn Quốc là vô địch: "Chúng tôi chắc chắn muốn giành chức vô địch và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu đó. Bản thân tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để mang đến sự tự hào cho người hâm mộ Hàn Quốc".

Dù tỏ ra rất tự tin nhưng Lee Dong Gyeong khẳng định anh và các đồng đội sẽ không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Tiền vệ đang khoác áo CLB FC Anyang này cho biết: "Chúng tôi sẽ không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Trung Quốc, Iran và Uzbekistan tất cả đều chất lượng. Nhưng nếu chúng tôi chơi với sức mạnh vốn có của mình thì có thể đánh bại tất cả".

Lee Dong Gyeong đã dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" ở loạt trận vòng loại U23 châu Á 2020 với 6 bàn thắng và anh tự tin sẽ tái lập lại chiến tích này. 

Lee Dong Gyeong nói: "Tôi có thể xếp đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại là nhờ vào các đồng đội đã hỗ trợ 100% cho tôi. Nếu chúng tôi có thể giữ được phong độ và sự tập trung giống như đã thể hiện ở vòng loại, tôi chắc chắn chúng tôi có thể tạo nên những thành tích đặc biệt khác nữa ở giải lần này".

Cũng ở VCK Giải bóng đá U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng với CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE.

Nếu giành quyền vào đến tứ kết, Việt Nam rất có khả năng sẽ đụng phải Hàn Quốc. Đó sẽ là trận đấu rất đặc biệt cho HLV Park Hang Seo.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020: Sẽ Vòng chung kết U23 châu Á 2020: Sẽ 'căng' hơn Thường Châu năm 2018

TTO - So với VCK mà U23 VN đã từng dự ở Trung Quốc, VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan đầu tháng 1 tới sẽ ở trình độ cao hơn nhiều.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên