05/04/2019 15:42 GMT+7

Tỉ phú Thái Lan kiếm thêm 1 tỉ USD nhờ đầu tư năng lượng ở Việt Nam?

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Nhờ "lôi kéo" các nhà đầu tư đặt cược vào thị trường năng lượng Việt Nam, tài sản của tỉ phú giàu thứ ba Thái Lan tăng thêm 1 tỉ USD, theo hãng tin Bloomberg.

Tỉ phú Thái Lan kiếm thêm 1 tỉ USD nhờ đầu tư năng lượng ở Việt Nam? - Ảnh 1.

Tỉ phú năng lượng Sarath Ratanavadi - Ảnh: Gulf Energy Development

Tài sản của tỉ phú năng lượng Sarath Ratanavadi đã tăng thêm 1 tỉ USD kể từ cuối tháng 9 năm ngoái, theo hãng tin của Mỹ Bloomberg.

Đây là thời điểm ông Sarath bắt đầu thu hút được sự chú ý của giới đầu tư vào những dự án năng lượng của mình tại Việt Nam.

Cổ phiếu tại sàn Bangkok của công ty do ông Sarath sở hữu, Gulf Energy Development, đã nhảy 50% sau khi Gulf thông báo về dự án đầu tư năng lượng gió và mặt trời tại Việt Nam.

Đây là mức tăng giá trị cổ phiếu cao thứ hai trong số 36 doanh nghiệp có tên trong danh sách châu Á – Thái Bình Dương của Bloomberg Electric Index.

Thông tin của Bloomberg khẳng định "các lãnh đạo Việt Nam cho biết đang tiếp tục thảo luận với Gulf Energy" về một kế hoạch trị giá hàng tỉ đôla để xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt.

Ông Sarath hiện là giám đốc điều hành và cổ đông lớn nhất của Gulf Energy. Cho đến tháng 9-2018, ông sở hữu khoảng 73% doanh nghiệp này. Tổng giá trị tài sản sau thuế của ông là 4,8 tỉ USD, biến ông trở thành người giàu thứ 3 Thái Lan, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tuy từ chối chia sẻ sâu hơn về thành công vừa qua của mình, nhưng trước đó tỉ phú 54 tuổi này tỏ ra quan tâm tới tiềm năng ngành năng lượng tại Myanmar, Lào và Việt Nam.

Doanh nhân này từng phát biểu rằng nền kinh tế tăng trưởng tốt sẽ kéo theo nhu cầu năng lượng tăng cao tại ba quốc gia trên.

Tỉ phú Thái Lan kiếm thêm 1 tỉ USD nhờ đầu tư năng lượng ở Việt Nam? - Ảnh 2.

Gulf Energy đang mở rộng đầu tư ngành năng lượng tại nhiều nước Đông Nam Á - Ảnh: REUTERS

Chuyên gia phân tích Suwat Sinsadok của Finansia Syrus Securities nhận định sự mở rộng nhanh chóng của Gulf Energy "sẽ tạo động lực cho tăng trưởng thu nhập trong nhiều năm tới". Đặc biệt, ông Suwat nhấn mạnh tiềm năng này thông qua các dự án công nghiệp hóa vùng biển phía Đông Thái Lan và ở nước ngoài.

Hiện nay, tại Thái chỉ có hai người giàu hơn ông Sarath là tỉ phú bia và bất động sản Charoen Sirivadhanabhakdi và ông chủ CP Group Dhanin Chearavanont, với tổng tài sản lần lượt là 14,7 tỉ USD và 5,7 tỉ USD.

Một trong những dự án mới nhất Gulf Energy tham gia đấu thầu là dự án đầu tư cảng biển sâu tại Thái Lan. Dự án trị giá 4,9 tỉ USD nhằm mở rộng một khu vực cảng có sẵn, là nơi tập trung của hoạt động kinh doanh năng lượng sản xuất từ khí đốt.

Bên cạnh Việt Nam, Gulf Energy còn đầu tư vào các dự án năng lượng tại Oman.

Ông Sarath thành lập Gulf Energy vào năm 2011 cùng một số đối tác khác. Công ty này đến nay đã đầu tư vào 33 dự án với tổng công suất phát điện 11.910 MW.

Thái Lan đầu tư lớn cảng biển, quyết tâm bắt kịp Singapore Thái Lan đầu tư lớn cảng biển, quyết tâm bắt kịp Singapore

TTO - Trong một động thái mới nhất, Thái Lan đang cho thấy quyết tâm đầu tư lớn vào cảng biển, cụ thể là Laem Chabang, để cạnh tranh trực tiếp với quốc đảo sư tử Singapore.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên