08/04/2019 20:06 GMT+7

Thua vì bàn thắng nghi chạm tay, HLV Hàn Quốc mong có công nghệ VAR

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 8-4, B.Bình Dương đã thắng Viettel 1-0 ở trận đấu muộn của vòng 4 V-League 2019 trên sân Gò Đậu với 1 bàn thắng khá tranh cãi.

Thua vì bàn thắng nghi chạm tay, HLV Hàn Quốc mong có công nghệ VAR - Ảnh 1.

Wander Luiz nhảy santo ăn mừng bàn thắng - Ảnh: N.K

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không có mặt do vẫn chưa hồi phục chấn thương dây chằng gối - nguyên nhân từng khiến anh phải vắng mặt ở đội tuyển U23 VN tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội. 

HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương cho biết Tiến Linh chỉ mới bình phục khoảng 50% và vẫn đang còn đi cà nhắc nên ông đã không đăng ký vào danh sách thi đấu trong trận đấu này.

Thua vì bàn thắng nghi chạm tay, HLV Hàn Quốc mong có công nghệ VAR - Ảnh 2.

Tuyển thủ U23 VN Hoàng Đức (trái) và trung vệ đội tuyển VN Bùi Tiến Dũng (phải) đã không thể giúp Viettel giành kết quả tốt trước B.Bình Dương - Ảnh: N.K

Tiền đạo 34 tuổi Nguyễn Anh Đức cũng chỉ được tung vào sân ở hiệp hai, sau khi B.Bình Dương tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Kết quả là ở phút 68, đội chủ nhà đã có bàn thắng trong một tình huống khá tranh cãi. 

Nhận đường chuyền của Hồ Sỹ Giáp, Wander Luiz băng nhanh vào vòng cấm khống chế bóng rồi dứt điểm ghi bàn thắng. 

Thủ môn Thế Tài và trung vệ Đức Chiến (người kèm sát Wander Luiz) đã phản ứng sau bàn thua khi cho rằng cầu thủ ngoại binh này đã chạm tay lúc khống chế bóng trước khi dứt điểm.

Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được trọng tài Nguyễn Trọng Thư công nhận mà không cần hội ý với trọng tài biên.

Thua vì bàn thắng nghi chạm tay, HLV Hàn Quốc mong có công nghệ VAR - Ảnh 3.

HLV Lee Heung Sil chỉ đạo trên sân - Ảnh: N.K

HLV của CLB Vieteel Lee Heung Sil cho rằng nếu có công nghệ VAR (trợ lý trọng tài video) như Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) công bố sẽ áp dụng, Viettel có thể sẽ không phải nhận bàn thua này. 

"VAR nó có hai mặt. Tuy nhiên, nếu có VAR trong trận đấu này, chúng tôi có thể xác định được bàn thua đó có hợp lệ hay không", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ. 

Thua vì bàn thắng nghi chạm tay, HLV Hàn Quốc mong có công nghệ VAR - Ảnh 4.

Trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư (giữa) trao đổi với trợ lý trong một tình huống rút thẻ vàng với cầu thủ Viettel - Ảnh: N.K

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng ông không thấy rõ tình huống dẫn đến bàn thắng nên không bình luận gì. 

Dù vậy, ông cũng thừa nhận B.Bình Dương đã thắng may mắn. Ông nói: "Chúng tôi đã thắng may mắn trong trận đấu này khi Viettel có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm hay chạm cột dọc".

Thua vì bàn thắng nghi chạm tay, HLV Hàn Quốc mong có công nghệ VAR - Ảnh 5.

HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ đạo trên sân - Ảnh: N.K

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của CLB B.Bình Dương dưới thời của HLV tạm quyền Nguyễn Thanh Sơn sau khi cựu danh thủ Trần Minh Chiến từ chức. 

Trước đó, B.Bình Dương thắng CLB Shan United (Myanmar) 2-1 ngay trên sân khách ở lượt thứ ba AFC Cup 2019.

Becamex Bình Dương giành chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup Becamex Bình Dương giành chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup

TTO - Chiều 3-4, Becamex Bình Dương đã có chiến thắng đầu tiên tại bảng G AFC Cup khi đá bại đội chủ nhà Shan United 2-1 tại Myanmar ở lượt trận thứ 3.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên