13/10/2020 13:13 GMT+7

Thừa Thiên Huế tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vì thiên tai gây thiệt hại nặng

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ra thông báo tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vì thiên tai gây tổn thất nặng nề.

Thừa Thiên Huế tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vì thiên tai gây thiệt hại nặng - Ảnh 1.

Máy múc được đưa vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 để cứu hộ - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Sáng 13-10, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ra thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, lũ lụt trong những ngày qua đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân ở tỉnh, đồng thời theo dự báo những ngày tới, thiên tai còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thống nhất tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian tổ chức đại hội khi có sự đồng ý của Bộ Chính trị.

Mưa lũ nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến 6 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đang dốc toàn lực cùng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 cứu nạn ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3.

Phó tư lệnh Quân khu 4 cùng 12 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đi cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3 Phó tư lệnh Quân khu 4 cùng 12 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đi cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3

TTO - 13 người trong đoàn tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 do thiếu tướng Nguyễn Văn Man - phó tư lệnh Quân khu 4 - dẫn đầu đã gặp nạn trên đường đi.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên