14/12/2018 09:13 GMT+7

Thua đậm lượt đấu cuối, Milan chia tay Europa League từ vòng bảng

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Sở hữu 10 điểm sau 5 lượt trận, Milan chỉ cần không thua quá 2 bàn trong cuộc chạm trán với đối thủ trực tiếp Olympiakos là sẽ giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra.

Trận thua 1-3 khiến Milan là một trong 2 ông lớn rời giải đấu ngay từ vòng đấu bảng bên cạnh CLB Marseille của Pháp - Nguồn: YOUTUBE

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Olympiakos ngay lập tức tràn lên tấn công từ những phút đầu trận. Sự linh hoạt của bộ 3 Fetfatzidis, Fortounis và Podence giúp đội bóng Hy Lạp liên tiếp có những cơ hội ngon ăn nhưng trung phong Guerrero không thể tận dụng thành công.

Trái lại, Milan chủ động chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Đội khách chủ yếu dùng những pha sút xa ngoài vòng cấm nhưng vẫn thiếu đi một chút chính xác.

Bước sang hiệp 2, các tình huống nguy hiểm vẫn chia đều cho 2 đội nhưng Olympiakos là đội tận dụng tốt hơn.

Phút thứ 60, hàng thủ Milan mắc sai lầm khi để lỏng Podence dẫn bóng vào vòng cấm từ pha đá phạt góc rồi chuyền vào trong cho trung vệ Cisse đáng đầu ghi bàn thắng mở tỉ số.

Có bàn thắng, Olympiakos càng chơi hưng phấn. Phút 12, tiền vệ Guiherme tung cú sút xa không mấy nguy hiểm nhưng trung vệ Zapata phía Milan trong nỗ lực cản phá đã làm đổi quỹ đạo đường bóng khiến thủ môn đồng đội Reina bó tay.

Chỉ 2 phút sau, chính Zapata là người rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Milan từ tình huống đánh đầu phạt góc. Đặc biệt, bàn thắng này được xác nhận bằng công nghệ goal-line khi bóng chỉ vừa đi qua vạch vôi.

Tuy nhiên, hàng thủ Milan một lần nữa mắc sai lầm khi trung vệ kì cựu Abate phạm lỗi kéo ngườii trong vòng cấm giúp Oympiakos được hưởng quả phạt đền quý giá.

Trên chấm 11m, Fortounis dễ dàng đánh lừa Reina và ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Kết quả này vừa đủ để Olympiakos loại CLB từng 7 lần vô địch Champions League khỏi giải đấu và giành luôn chiếc vé đi tiếp.

Milan cũng là một trong 2 ông lớn rời giải sớm nhất tại Europa League năm nay cùng với CLB Marseille của Pháp, trong khi các đại gia khác như Chelsea, Arsenal, Sevilla,... đã dễ dàng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Thua đậm lượt đấu cuối, Milan chia tay Europa League từ vòng bảng - Ảnh 2.

Lợi thế sân nhà giúp Olympikos thi đấu hưng phấn trong lượt đấu cuối - Ảnh: REUTERS

Hòa Real Betis, Milan chưa chắc suất đi tiếp Hòa Real Betis, Milan chưa chắc suất đi tiếp

TTO - Sau 90 phút trên sân Benito Villamarin, hai đại diện đến từ Tây Ban Nha - Ý bất phân thắng bại và chia nhau hai vị trí dẫn đầu tại bảng F Europa Leauge.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên