06/03/2020 21:06 GMT+7

Thua chỉ vì một sai sót…

ANH TIẾN
ANH TIẾN

TTO - Đó là phát biểu đầy cay đắng của HLV Phan Thanh Hùng trong cuộc họp báo sau lúc Than Quảng Ninh thất bại 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 6-3 trên sân Pleiku.

Thua chỉ vì một sai sót… - Ảnh 1.

Gương mặt kém vui của HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) khi còi chung cuộc vang lên - Ảnh: ANH TIẾN

HLV Phan Thanh Hùng giải thích: "Các mùa giải trước, chúng tôi thường bị Hoàng Anh Gia Lai gây sức ép rất lớn. Nhưng hôm nay Than Quảng Ninh kiểm soát tốt thế trận, mở ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được, để rồi mắc một sai lầm duy nhất và bại trận do chuyền hỏng. Quá nghiệt ngã với bàn thua như vậy.

Sau lúc chúng tôi bị dẫn bàn, Hoàng Anh Gia Lai chơi phòng ngự quá hay nên chúng tôi không thể tạo ra cơ hội như từng có trong hiệp đầu. Trận đấu kém sôi động vì thiếu người xem, điều này cũng ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của cầu thủ đôi bên…".

Thua chỉ vì một sai sót… - Ảnh 2.

Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tay nhưng vẻ mặt của HLV Lee Tae Hoon đong đầy suy tư - Ảnh: ANH TIẾN

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Lee Tae Hoon của Hoàng Anh Gia Lai nhận xét: "Chúng tôi đã chiến thắng trong một trận cầu đầy khó khăn. Đó là điều luôn gặp phải khi mở màn mùa bóng mới. Tôi cũng hi vọng rằng từ chiến thắng này thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.

Chúng tôi vừa có được 3 điểm thú vị, V-League dời ngày khai mạc nên cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều về phong độ, cảm giác bóng, khả năng phối hợp chưa như mong muốn. Tiền vệ phòng ngự Kelly (12) đã hòa nhập khá khó khăn vì đây mới là trận đầu tiên của cậu ấy ở V-League, cậu ấy cần thêm nhiều trận đấu để thay đổi về mọi mặt.

V-League là cuộc chơi đường dài, chấn thương có thể đến với mọi cầu thủ. Tuấn Anh đã hồi phục chấn thương, nhưng tôi muốn cho Tuấn Anh có thêm thời gian để hồi phục toàn diện hơn nữa. Đó là lý do vì sao tôi không tung cậu ấy vào sân chiều nay…".

Cuộc đua vô địch V-League 2020: CLB Hà Nội vẫn sáng giá nhất Cuộc đua vô địch V-League 2020: CLB Hà Nội vẫn sáng giá nhất

TTO - Không khó để nhận ra cuộc đua vô địch năm nay gần như chỉ xoay quanh ba ứng viên: CLB Hà Nội, CLB TP.HCM và Viettel. Nhưng đương kim vô địch Hà Nội dường như vẫn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại.

ANH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên