05/07/2020 21:25 GMT+7

Thua Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Nguyễn Đức Thắng không hài lòng về trọng tài

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thua 0-1 trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu ở vòng 6 Giải hạng nhất 2020 diễn ra tối 5-7, HLV Nguyễn Đức Thắng của đội Bình Định cho rằng trọng tài đã làm trận đấu ức chế, bỏ qua nhiều lỗi hành vi rất nặng.

Thua Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Nguyễn Đức Thắng không hài lòng về trọng tài - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Đức Thắng ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận Bình Định thủng lưới do hàng thủ chơi mất tập trung. 

Ông nói: "Trời mưa, sân trơn bóng ướt khiến chúng tôi không triển khai được ý đồ của mình. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều cầu thủ có tốc độ nên đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Bàn thua của Bình Định đến từ tình huống mất tập trung của hàng phòng ngự cũng như xuất phát từ lỗi cá nhân".

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng tỏ ra không hài lòng với trọng tài. 

"Đá trên sân khách bao giờ cũng khó khăn, tôi không phủ nhận điều đó. Ở trận đấu này, hai đội chơi chặt chẽ, ăn miếng trả miếng. 

Tuy nhiên, trọng tài làm trận đấu ức chế với những thẻ vàng không đáng có, bỏ qua nhiều lỗi hành vi rất nặng của cầu thủ chủ nhà. Chẳng hạn như tình huống đạp lên người Hữu Thắng. Tôi nghĩ trọng tài điều khiển trận đấu này cũng chưa tốt", HLV Đức Thắng nêu ra.

Thua Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Nguyễn Đức Thắng không hài lòng về trọng tài - Ảnh 2.

Các cầu thủ Bình Định phản ứng với trọng tài Lê Vũ Linh trong trận thua Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: N.K.

HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận trận thua trước đối thủ cùng đua thăng hạng như Bà Rịa - Vũng Tàu dĩ nhiên khiến ông không hài lòng. 

Ông nói: "Tinh thần cầu thủ tốt. Họ đá nỗ lực. Đó là điều duy nhất mà tôi hài lòng. Còn về cách chơi, phong độ thì tôi chưa hài lòng. Bình Định sẽ phải nỗ lực từng trận đấu sắp tới để có thể thực hiện được mục tiêu của mình".

Thua Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Nguyễn Đức Thắng không hài lòng về trọng tài - Ảnh 3.

Cầu thủ hai đội căng thẳng trong hiệp 2 sau một tình huống phạm lỗi - Ảnh: N.K.

"Còn 5 vòng trước mặt, chắc chắn chúng tôi sẽ phải bổ sung tiền đạo. Đội bóng có tham vọng thăng hạng nhưng lại không có tiền đạo tốt. Tôi đã cải thiện năng lực của các cầu thủ trong những trận đấu vừa qua, nhưng tiền đạo thì vẫn khiến tôi chưa hài lòng. Lê Hoàng Thiên và Huỳnh Văn Thanh thời gian qua gặp chấn thương không thể ra sân khiến Bình Định mất khá nhiều sức mạnh", ông nói thêm.

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng khen ngợi Lê Minh Bình - tiền đạo đã ghi bàn vào lưới Bình Định trong trận đấu này. 

"Minh Bình đã gây khó khăn cho hàng thủ chúng tôi. Nhưng không chỉ trong trận đấu này, anh ấy cũng chơi rất tốt trong những trận trước đó. Anh ấy xứng đáng có 1 suất lên đội tuyển U22 Việt Nam. Minh Bình là tiền đạo khéo léo, nhanh nhẹn, chơi thông minh và biết chớp thời cơ để ghi bàn. 5 bàn thắng sau 6 trận cho thấy anh ấy là một trong những tiền đạo có tiềm năng".

Từ 7,3 triệu USD, vì sao V-League vọt lên giá 37 triệu USD trên trang chuyển nhượng quốc tế? Từ 7,3 triệu USD, vì sao V-League vọt lên giá 37 triệu USD trên trang chuyển nhượng quốc tế?

TTO - Theo thống kê của trang chuyển nhượng transfermarkt.com, V-League 2020 có giá trị cao thứ ba Đông Nam Á với 37 triệu USD, xếp sau Thái Lan (69,5 triệu USD) và Indonesia (67,6 triệu USD).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên