02/12/2020 19:03 GMT+7

Thủ tướng: Không hoang mang cũng không chủ quan với COVID-19

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Với kết quả tích cực của tình hình kinh tế - xã hội, trước diễn biến dịch phức tạp khi có ca nhiễm trong cộng đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu không được hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan với dịch bệnh.

Thủ tướng: Không hoang mang cũng không chủ quan với COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng chỉ đạo kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2020 - Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2020 vào chiều 2-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội đã trên đà tích cực, các chính sách từng bước đi vào cuộc sống, Thủ tướng cho rằng năm 2020 có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 2,5% và phấn đấu đạt 3%, mục tiêu kiểm soát lạm phát là khả thi. 

Nhiều kết quả tích cực

Đặc biệt, sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét hơn khi việc làm lần đầu tiên tăng trưởng 11 tháng. Ngành chế biến, chế tạo tháng 11-2020 tăng 11,9% so với cùng kỳ, xuất khẩu lĩnh vực nông nghiệp vẫn giữ cam kết đầu năm là tăng trên 41 tỉ USD. Thặng dư thương mại xác lập kỷ lục mới với 20 tỉ USD.

Giải ngân đầu tư công cải thiện mạnh mẽ và đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, 11 tháng đạt gần 80% kế hoạch năm, tăng trên 34% so với cùng kỳ năm trước, Thủ tướng yêu cầu cam kết giải ngân 100%, trong đó có Bộ Giao thông vận tải.  

Đặc biệt, thu ngân sách vượt theo dự toán, trong đó, Quảng Ninh sẽ vượt thu so với nghị quy