22/12/2018 10:01 GMT+7

Thủ tướng gặp đội vô địch AFF Cup: Cảm ơn HLV Park, cảm ơn cha mẹ cầu thủ

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ điều này trong cuộc gặp của Thường trực Chính phủ chúc mừng HCV AFF Cup 2018 của đội tuyển VN vào chiều 21-12 tại Hà Nội.

Thủ tướng gặp đội vô địch AFF Cup: Cảm ơn HLV Park, cảm ơn cha mẹ cầu thủ - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ôm chầm lấy HLV Park Hang Seo tại buổi gặp gỡ với đội tuyển VN - Ảnh: Nguyễn Khánh

Toàn bộ 34 thành viên của đội tuyển VN đoạt HCV AFF Cup 2018 đều có mặt tại cuộc gặp với Thủ tướng. Ngay khi bước chân vào phòng họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào toàn đội và đi bắt tay từng thành viên.

Bầu Đức, bầu Hiển: "tâm huyết ghê gớm"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết những người có mặt trong khán phòng hôm nay đều đáng được vinh danh. Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khóa 7, được Thủ tướng chúc mừng bởi đã có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ. Từ thành tích của nhiệm kỳ 7, Thủ tướng nói với ông Lê Khánh Hải, chủ tịch VFF khóa 8, rằng đây chắc chắn sẽ là khởi đầu tuyệt vời trong nhiệm kỳ của ông.

Sau khi đi bắt tay một loạt, Thủ tướng nhắc sao không thấy ông Đoàn Nguyên Đức. Hai lần trong cuộc gặp, Thủ tướng nhắc tên ông Đoàn Nguyên Đức và khẳng định đó là người có nhiều đóng góp cho bóng đá VN.

"Tôi đề nghị VFF phải có tổng kết, đánh giá để rút ra bài học kinh nghiệm sau thành công tại AFF Cup. Anh Lê Hùng Dũng, anh Trần Quốc Tuấn là những người tâm huyết, gắn bó với bóng đá. Tôi đánh giá cao các CLB - nơi đã đào tạo ra những cầu thủ tốt cho đội tuyển VN. 

Bầu Đức, bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch Tập đoàn T&T) đều là những người tâm huyết ghê gớm với bóng đá VN những năm qua", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cảm ơn HLV Park Hang Seo, cảm ơn cha mẹ cầu thủ

Vừa gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ôm chầm lấy HLV Park Hang Seo để tỏ lòng biết ơn ông. Những thành tích mà HLV Park Hang Seo mang về cho bóng đá VN trong hơn một năm qua khiến Thủ tướng vô cùng xúc động. 

Thủ tướng cho biết ông gửi lời thăm hỏi đến mẹ của HLV Park Hang Seo. Dù đã hơn 90 tuổi và đang ở Hàn Quốc nhưng bà đã tạo điều kiện để HLV Park đến VN làm việc. Chính sự hi sinh này đã mang đến cho bóng đá VN thành công, giúp cho mối quan hệ VN - Hàn Quốc ngày càng bền chặt.

Thủ tướng chia sẻ: "Tôi mới đi dự hội nghị Asean và gặp các nguyên thủ, họ đều chúc mừng thành tích của bóng đá VN. Tôi xin khẳng định chức vô địch của đội tuyển VN sau 10 năm chờ đợi đã đóng góp lớn vào đời sống tinh thần của người dân VN, khiến cả nước hồ hởi, phấn khởi. 

Tôi xin thay mặt Chính phủ biểu dương HLV Park Hang Seo, đặc biệt các cầu thủ đã hết mình để mang về niềm vui cho đất nước VN. Chiến thắng là quan trọng nhưng niềm tin của người dân vào HLV và đội tuyển còn lớn lao hơn".

Chiến thắng là quan trọng nhưng niềm tin của người dân vào HLV và đội tuyển còn lớn lao hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Sự đóng góp rất lớn từ cổ vũ của người dân

Nói về tấm lòng của người dân VN với đội tuyển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trước trận chung kết, nhiều người dân VN đã đến các đền chùa để cầu mong chiến thắng đến đội tuyển VN. Sau khi tuyển VN giành cúp, cả nước đã xuống đường ăn mừng trong rừng cờ đỏ sao vàng như màu áo mà các tuyển thủ hôm nay đang mặc.

"Thủ môn Văn Lâm rất xuất sắc. Ngoài ra, thủ môn Bùi Tiến Dũng ở tuyển U-23 cũng rất giỏi để dự bị, đó chính là sự tiếp nối. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn cha mẹ, những người đã sinh ra các em - các cầu thủ thi đấu kiên cường để bóng đá VN có HCV AFF Cup", Thủ tướng tâm sự.

Tại buổi lễ, HLV Park Hang Seo cho biết chiến thắng của đội tuyển hôm nay có sự đóng góp rất lớn từ sự cổ vũ của người dân VN. Ông cho rằng chiến thắng này không phải chỉ của riêng đội tuyển mà là của người dân VN. 

Ông Park nói: "Để các cầu thủ đá trên sân là sự phục vụ, hỗ trợ của đội ngũ trợ lý, bác sĩ, nhân đây tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á rất khó nhưng chúng tôi đang hướng tới những thành tích cao hơn ở đấu trường châu Á. Cảm ơn Thủ tướng và nhân dân VN đã ủng hộ đội tuyển có được thành tích hôm nay".

Sẽ xử lý lãnh đạo VFF nếu để xảy ra tai tiếng

Vui chiến thắng nhưng không quên nhiệm vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông nắm rất rõ tình hình của bóng đá VN và cả nội bộ VFF. Vì thế ngoài chúc mừng đội tuyển, Thủ tướng cũng có chỉ đạo quyết liệt với VFF để kiện toàn bộ máy, nâng cao khả năng điều hành bóng đá VN trong thời gian tới.

Thủ tướng cho biết sẽ xử lý ngay lãnh đạo VFF để xảy ra tai tiếng, làm ảnh hưởng đến bóng đá VN.

Ông nói: "Đại hội VFF khóa 8 đã xong. Dù còn có ý kiến này, ý kiến khác nhưng lãnh đạo VFF phải giỏi chuyên môn hơn nữa, không để xảy ra tai tiếng. Nếu xảy ra, lần này tôi sẽ xử lý nghiêm. VFF không thể lùm xùm chuyện nọ chuyện kia, không để người lớn ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ. Ai làm ảnh hưởng đến đội tuyển VN phải xử lý ngay. Không có chuyện gì Thủ tướng không biết hết".

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho đội tuyển VN Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho đội tuyển VN

TTO - 17h chiều 21-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước cho đội tuyển bóng đá quốc gia VN sau thành tích giành HCV AFF Suzuki Cup 2018.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên