22/04/2019 17:04 GMT+7

Thủ tướng dự thượng đỉnh Vành đai - con đường lần 2 ở Trung Quốc

BÌNH AN - DIỆU AN
BÌNH AN - DIỆU AN

TTO - Thông báo của Bộ Ngoại giao chiều 22-4 cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự Hội nghị thượng đỉnh Vành đai - con đường lần 2 ở Bắc Kinh, Trung Quốc từ 25 đến 27-4.

Thủ tướng dự thượng đỉnh Vành đai - con đường lần 2 ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: tư liệu Tuổi Trẻ

Thủ tướng dự hội nghị trên theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng sẽ tham dự phiên khai mạc của Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai - con đường vào ngày 26-4 và dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì vào tối cùng ngày.

Ngày 27-4, Thủ tướng sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị bàn tròn thượng đỉnh của diễn đàn cùng lãnh đạo nước chủ nhà Trung Quốc và nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ của 36 quốc gia khác.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc để tham dự diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến có cuộc hội đàm với lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.

Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai - con đường” (BRFlần thứ 2 có chủ đề "Hợp tác Vành đai - con đường, định hình tương lai chung tươi sáng hơn", được kỳ vọng sẽ mang lại sự hợp tác "hảo hạng" dưới sáng kiến Vành đai - con đường (BRI), kênh truyền hình CGTN của Trung Quốc cho biết.

Sự kiện dự kiến sẽ tạo thêm nhiều hợp đồng cho các công ty và ngân hàng muốn tham gia BRI.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đón tiếp 37 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước đến dự sự kiện này. Trong đó, tất cả 10 lãnh đạo của các quốc gia ASEAN sẽ tham dự một cuộc gặp cấp cao tại trung tâm hội nghị quốc gia và cuộc gặp bàn tròn ở Hồ Nhạn Thê, quận Hoài Nhu, Bắc Kinh, theo báo Straits Times.

Trong số 27 nhà lãnh đạo còn lại có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras, Thủ tướng Viktor Orban của Hungary, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte…

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết BRF là diễn đàn hợp tác cấp cao nhất của BRI và là sự kiện quan trọng nhất Trung Quốc tổ chức trong năm nay. Diễn đàn BRF đầu tiên diễn ra tại Bắc Kinh hồi năm 2017, có 29 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước đến dự.

Cùng với việc Jamaica tham gia BRI vào đầu tháng này, Trung Quốc đã ký tổng cộng 174 thỏa thuận hợp tác BRI với 126 quốc gia và 29 tổ chức quốc tế. Quá trình tăng từ 0 lên 126 quốc gia này phải mất 5,5 năm.

Theo số liệu được Trung Quốc công bố năm ngoái, tổng lượng trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia tham gia BRI đã vượt qua con số 6.000 tỉ USD tính từ năm 2013 cho tới năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc đã đầu tư tới 80 tỉ USD vào các quốc gia này.

6 năm kể từ khi được đề xuất và triển khai, sáng kiến Vành đai - con đường của Trung Quốc đã đón nhận nhiều luồng ý kiến cả tích cực và tiêu cực. Một số chuyên gia cho rằng sáng kiến này góp phần làm thay đổi diện mạo tại một số nước về mặt hạ tầng, thương mại…, trong khi không ít chuyên gia và cả các chính trị gia cảnh báo các nước về những nguy cơ khi gia nhập BRI.

Về phía Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 11-2017, hai nước đã ký Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam với sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

Hai bên hiện đang trong quá trình thảo luận để xây dựng kế hoạch chung về thực hiện bản ghi nhớ.

Ý tính đưa 4 cảng biển lớn vào Ý tính đưa 4 cảng biển lớn vào 'Vành đai- Con đường'

TTO - Ý đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành quốc gia G7 đầu tiên gia nhập 'Vành đai, Con đường' khi các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Rome đã sẵn sàng cho việc kết nối 4 cảng biển đắc địa vào sáng kiến của Bắc Kinh.

BÌNH AN - DIỆU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên