24/08/2019 14:34 GMT+7

Thư từ Anh: Chờ MU thể hiện sức mạnh

TRẦN UY (từ Manchester)
TRẦN UY (từ Manchester)

TTO - Gặp Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford lúc 21h hôm nay (24-8), Manchester United (MU) sẽ khó chấp nhận mất điểm giống như tuần trước gặp Wolverhampton.


Thư từ Anh: Chờ MU thể hiện sức mạnh - Ảnh 1.

HLV Solskjaer cần phải khẳng định sức mạnh của MU trước Crystal Palace - Ảnh: REUTERS

Với những cầu thủ tấn công có tốc độ và sức mạnh như Marcus Rashford và Anthony Martial, với một cầu thủ có những cú chuyền bóng nhanh và chính xác như Paul Pogba, MU rất nguy hiểm khi phản công. 

Đó là điều chúng ta đã thấy trong trận gặp Chelsea. Nhưng khi họ chơi tấn công trước một đối thủ phòng ngự, thì những điểm yếu của MU lại lộ ra. Đó là những gì xảy ra trong trận gặp Wolves.  

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Solskjaer đã nói nhiều đến tính tổ chức, những đợt phản công cũng như những tình huống cố định, như là những thế mạnh của Crystal Palace. 

Chắc chắn ông cũng sẽ phải tính đến những giải pháp ứng phó với tình huống đối phương bất ngờ tăng sức ép như trong hiệp 2 trận đấu với Wolves tuần trước.

HLV Solskjaer nhắc lại trận đấu với Wolverhampton và bày tỏ sự hài lòng về lối chơi pressing, tốc độ thi đấu và những cơ hội mà MU tạo ra. Tuy nhiên, hàng tiền vệ là một nỗi lo lớn của Solskjaer.

Pogba chơi tốt nhưng đối thủ sẽ cố gắng khóa chặt cầu thủ này và phong tỏa các hướng chuyền bóng. Mata, vốn là một tiền vệ sáng tạo nhiều kinh nghiệm, dường như không phù hợp với lối chơi tốc độ của MU vào thời điểm hiện tại và khả năng phòng ngự cũng hạn chế.

Trong trận đấu với Wolves, Mata chỉ được tung vào sân trong 10 phút cuối trận. Những tiền vệ còn lại của MU đều còn trẻ. 

Hai cái tên được nhắc đến nhiều là James và Greenwood. James đã ghi được 1 bàn thắng và nhiều khả năng sẽ được trao thêm cơ hội để khẳng định mình. Còn Greenwood, vốn được Solskjaer đặt nhiều kỳ vọng, có thể sẽ được bố trí đá ngay sau vị trí trung phong.

Thư từ Anh: Chờ MU thể hiện sức mạnh - Ảnh 2.

Pogba được nhận định là vấn đề của MU vào thời điểm này - Ảnh: REUTERS

Đây là một vị trí có lẽ chưa ổn định trong đội hình MU. Cả Mata và Lingard đã từng chơi ở vị trí này. Mata ít được thi đấu. Còn Lingard thì chưa chứng tỏ được khả năng. Những thông số thi đấu của Lingard, đặc biệt là về những đường chuyền quyết định, rất thấp trong những trận vừa qua.

MU sắp tới sẽ được bổ sung Tahith Chong, Angel Gomes và James Garnier. Cả 3 cầu thủ trẻ này đã thường xuyên tập luyện với đội hình một và tên của họ cũng đã xuất hiện trong danh sách đội hình một đăng trên trang web của CLB. 

Sự bổ sung này là nhằm xây dựng lực lượng để đáp ứng lịch thi đấu trên nhiều mặt trận của MU và thực hiện chiến lược lâu dài của MU.

Trong cuộc họp báo, cũng có nhiều câu hỏi tập trung vào những vấn đề nảy sinh từ quả đá 11m không thành công của Pogba trong trận gặp Wolves tuần trước. 

Đó là những vấn đề mà các chuyên gia và báo chí đã đề cập nhiều trong những ngày qua: Vai trò của người thủ lĩnh trên sân, trách nhiệm thực hiện các quả đá 11m và cá nhân Paul Pogba, người đã nhận những thông điệp phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội.

Phản ứng của Ole Gunnar Solskjaer không gây bất ngờ. Ông khẳng định việc thực hiện những quả penalty luôn được kiểm soát và được xác định rõ ràng: đó là Rashford hoặc Pogba. Ông nói thêm Pogba vẫn ổn, thậm chí là mạnh mẽ hơn.

Ông Roy Hodgson – HLV trưởng của Crystal Palace không tự tin lắm về việc có được điểm trước MU: "Old Trafford là không phải là nơi để những đội bóng nhỏ như Crystal Palace đến để kiếm điểm dễ dàng. MU là một đội bóng hàng đầu và đã khởi đầu mùa giải tốt. Những cầu thủ mà MU mua về đều chứng tỏ đáng "đồng tiền, bát gạo".

Vì vậy, tôi cũng không thể đòi hỏi hơn ở các cầu thủ của mình trong luyện tập, cũng như về thái độ và mong muốn chiến thắng của họ".

MU có nhiều khả năng thắng. Nhưng bên cạnh đó, người ta chờ đợi ở họ một sự ổn định trong thế trận tấn công, trước một đối thủ phòng ngự phản công.

CĐV MU CĐV MU 'nổ vang trời' sau chiến thắng trước Chelsea

TTO - Sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Chelsea trong ngày ra quân Giải ngoại hạng Anh (Premier League), nhiều CĐV Manchester United (MU) lập tức "nổ vang trời" trên mạng xã hội

TRẦN UY (từ Manchester)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên