05/05/2019 05:06 GMT+7

Thủ môn Văn Toản: ‘Tôi còn nhiều điểm yếu cần khắc phục’

SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ
SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ

TTO - Thủ môn trẻ của CLB Hải Phòng Nguyễn Văn Toản đã khiêm tốn nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Online trước trận gặp chủ nhà Sài Gòn ở vòng 8 V-League 2019 lúc 19h hôm nay (5-5).

Thủ môn Văn Toản: ‘Tôi còn nhiều điểm yếu cần khắc phục’ - Ảnh 1.

Thủ môn Văn Toản trong buổi tập chiều 4-5 trên sân Thống Nhất - Ảnh: S.H.

Video Văn Toản chia sẻ về trận đấu ấn tượng nhất của anh - Thực hiện: H.D.

Những tưởng sự ra đi của thủ môn Đặng Văn Lâm (sang Muangthong United, Thái Lan) sẽ để lại khoảng trống rất lớn nơi khung thành đội Hải Phòng. Tuy nhiên, đội bóng đất cảng đã sớm tìm được sự thay thế xứng đáng, đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản.

Kể từ đầu giải, Văn Toản bắt chính 4 trận cho Hải Phòng ở V-League và 1 trận tại Cúp quốc gia. Thủ môn sinh năm 1999, cao 1m85 và nặng 80kg này gây ấn tượng mạnh khi chơi cực tốt, trong đó có 2 lần cản phá 11m thành công (Papa Omar của Hà Nội ở vòng 6 V-League và Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 4 V-League).

Trái hẳn với sự mạnh mẽ và quyết liệt trên sân bóng, Văn Toản ngoài đời là chàng trai trẻ nhút nhát, ngại ngùng và bẽn lẽn. 

Khi được hỏi về cảm giác thi đấu trước dàn sao tấn công đội Hà Nội và hàng ngàn CĐV trên sân Hàng Đẫy (vòng 6 V-League 2019), Văn Toản thừa nhận anh hơi run nhưng may mắn là đã bắt nhịp với trận đấu.

Thủ môn Văn Toản: ‘Tôi còn nhiều điểm yếu cần khắc phục’ - Ảnh 3.

Một pha bắt bóng của Văn Toản - Ảnh: ANH HOÀNG

Văn Toản nói về việc dự bị ở đội U22 Việt Nam - Thực hiện: HOÀI DƯ

Ở trận này, dù Hải Phòng đã để thua Hà Nội FC 1-3 nhưng Văn Toản đã chơi hay. Thủ môn trẻ người Hải Phòng khiến các CĐV phải nhắc đến khi cản phá thành công quả 11m của ngoại binh Papa Omar.

Nhưng đó không phải là trận đấu đáng nhớ nhất của Văn Toản. Anh cho biết trận Hải Phòng đá bại Hoàng Anh Gia Lai 1-0 mới chính là trận đấu khiến anh không thể nào quên. 

"Gặp Hoàng Anh Gia Lai là trận đấu đáng nhớ nhất không phải vì tôi đã thắng Văn Toàn trên chấm 11m mà bởi bản thân đã góp công mang về chiến thắng cho đội nhà", Văn Toản chia sẻ.

Đó cũng là trận đấu đầu tiên của Văn Toản ở V-League 2019 và màn trình diễn ấn tượng này khiến anh chắc suất bắt chính trong màu áo Hải Phòng. 

Văn Toản thừa nhận đây là bước tiến trong sự nghiệp của anh: "Khi đến CLB rồi tập luyện và thi đấu, tôi có đặt mục tiêu sẽ bắt chính. Tôi đã hoàn thành mục tiêu này, đây thực sự là bước tiến trong sự nghiệp".

Bắt chính ở CLB và được gọi lên tuyển U22 Việt Nam khi tuổi đời chưa được 20, nhiều người trong đó có HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh lo sợ anh sẽ mắc bệnh ngôi sao. Nhưng thực tế, Văn Toản lại là chàng trai vô cùng khiêm tốn và thân thiện.

Văn Toản nói: "Tôi thực sự chưa thấy được điểm mạnh của mình nhưng lại có quá nhiều điểm yếu cần khắc phục. Ngồi ghế dự bị không phải là vấn đề với tôi, được đăng ký thi đấu để lấy kinh nghiệm đã là điều quý báu bởi đó là thứ tôi còn thiếu", thủ môn trẻ này cho biết thêm về việc ngồi ghế dự bị ở đội U23 Việt Nam.

Khi được hỏi về mục tiêu trong tương lai, Văn Toản rụt rè đáp: "Tôi không có mục tiêu gì, trước mắt chỉ biết cố gắng tập luyện, thi đấu thật tốt và chờ đợi cơ hội được dự SEA Games hay xa hơn nữa là vòng chung kết U23 châu Á 2020".

HLV Chu Đình Nghiêm: CĐV Hải Phòng cuồng nhiệt thái quá HLV Chu Đình Nghiêm: CĐV Hải Phòng cuồng nhiệt thái quá

TTO- HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho biết sự cuồng nhiệt của các CĐV Hải Phòng là rất tốt nhưng cuồng nhiệt thái quá với việc đốt hàng chục quả pháo sáng, ném xuống sân đã làm ảnh hưởng đến trận đấu.

SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên