15/04/2021 19:00 GMT+7

Thủ môn Nguyên Mạnh: 'Tôi mong HAGL hòa Hà Nội FC'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Thủ môn Trần Nguyên Mạnh muốn Hà Nội FC cầm chân HAGL để CLB Viettel hưởng lợi trên bảng xếp hạng V-League 2021.

Thủ môn Nguyên Mạnh: Tôi mong HAGL hòa Hà Nội FC - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyên Mạnh trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều 15-4 cùng CLB Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

"Tôi mong Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hòa Hà Nội FC. Việc hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối đầu là lợi thế với Viettel. Đây là cơ hội. Nếu chúng tôi tận dụng sẽ giữ vững vị trí hiện tại", Nguyên Mạnh chia sẻ sau buổi tập chiều 15-4 ở SVĐ Hàng Đẫy cùng CLB Viettel.

HAGL đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Nếu đội bóng phố núi hòa Hà Nội FC, còn Viettel thắng Than Quảng Ninh thì khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 1 điểm.

Lý thuyết là vậy, nhưng Than Quảng Ninh không phải đối thủ dễ chơi dù vừa thua đậm 0-4 trước Hà Nội FC ở vòng 9. Các thành viên đội bóng đất mỏ vừa ổn định tinh thần khi nhận được hết lương mà CLB nợ 7 tháng trước.

Đánh giá về đối thủ, Nguyên Mạnh nói: "Mọi đối thủ đều khó khăn, nhưng chúng tôi ra sân là quyết tâm chiến thắng. Tôi đánh giá cao cặp tiền đạo ngoại của Than Quảng Ninh (Eydison và Diogo - PV). Hàng hậu vệ phải thể hiện tốt, cố gắng thi đấu tập trung để họ không thể ghi bàn".

CLB Viettel đã trải qua 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới ở V-League 2021. Nguyên Mạnh tự tin kéo dài thành tích này nhờ hệ thống phòng ngự của toàn đội được duy trì ổn định suốt mỗi trận đấu.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại bày tỏ suy nghĩ: "Đội hình Than Quảng Ninh chất lượng. Dù thay đổi nhiều nhưng đội hình chính vẫn thi đấu ổn định.

Sơ đồ chiến thuật của Viettel xuyên suốt giải đấu là phòng ngự. Quan trọng nhất là cầu thủ tuân theo yêu cầu của ban huấn luyện. Tinh thần của cả đội hiện đang rất tốt".

Về lực lượng, Viettel thiếu vắng tiền đạo Pedro Paulo, tiền vệ Hữu Thắng và Khắc Ngọc vì chấn thương. Họ có sự trở lại của cặp đôi tấn công ngoại là Bruno Matos, Caique. Vì vậy, HLV Trương Việt Hoàng vẫn tạm an tâm với vấn đề nhân sự.

Trong khi đó, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú vẫn bỏ ngỏ cơ hội ra sân cho Than Quảng Ninh. Anh bị đau cơ đùi trong trận thua Hà Nội FC. Tính đến vòng 9, Xuân Tú là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất bên phía Than Quảng Ninh (4 kiến tạo - PV).

Trận đấu giữa CLB Viettel và Than Quảng Ninh sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 16-4 tại SVĐ Hàng Đẫy.

Ngoại binh CLB Viettel bóp cổ Thành Chung trong trận cầu có 2 thẻ đỏ Ngoại binh CLB Viettel bóp cổ Thành Chung trong trận cầu có 2 thẻ đỏ

TTO - Trọng tài Ngô Duy Lân đã phải rút ra 2 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng trong trận Hà Nội FC thua 0-1 trước Viettel ở vòng 8 V-League 2021 diễn ra tối 7-4.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên