03/04/2021 11:34 GMT+7

Thủ môn Đặng Văn Lâm nóng lòng gặp đồng đội sau khi đặt chân đến Nhật Bản

H.D.
H.D.

TTO - Sáng 3-4, trang fanpage chính thức của CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) xác nhận thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã có mặt ở Nhật Bản.

Thủ môn Đặng Văn Lâm nóng lòng gặp đồng đội sau khi đặt chân đến Nhật Bản - Ảnh 1.

Văn Lâm đã có mặt tại Nhật Bản - Ảnh: CEREZO OSAKA

Trang fanpage của Cerezo Osaka dẫn lại phát biểu của Văn Lâm sau khi có mặt ở Nhật Bản: "Xin chào tất cả các bạn, tôi rất vui khi được gặp mọi người vào ngày hôm nay. Sau một thời gian dài phải chờ đợi vì dịch COVID-19, cuối cùng tôi đã có mặt tại Nhật Bản. Tôi rất nóng lòng được làm quen với các đồng đội mới, cũng như gặp gỡ các cổ động viên của Cerezo Osaka!".

Văn Lâm (27 tuổi) ký hợp đồng gia nhập Cerezo Osaka hồi cuối tháng 1 từ gã nhà giàu Thái Lan, Muangthong United. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Nhật Bản, phải đến hôm nay (3-4) anh mới có thể đặt chân sang Nhật khoác áo đội bóng mới.

Tại Nhật Bản, Văn Lâm sẽ phải cách ly y tế theo quy định và chỉ có thể bắt đầu tập luyện với các đồng đội mới từ giữa tháng 4. Tại đội bóng mới, Văn Lâm sẽ mặc áo số 1. Dù vậy, đây không phải là dấu hiệu cho thấy anh sẽ bắt chính. Thủ thành tuyển Việt Nam sẽ trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt. 

Hiện tại, theo danh sách đăng ký với ban tổ chức J-League 1, Cerezo Osaka đang có 5 thủ môn là Văn Lâm, Kim Jin Hyeon (Hàn Quốc), Shu Mogi, Takumi Nagaishi và tân binh Kenya Matsui. Trong đó, truyền thông Nhật dự đoán Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh với hai thủ môn Kim Jin Hyeon và Kenya Matsui để giành suất bắt chính.

Thủ môn Đặng Văn Lâm nóng lòng gặp đồng đội sau khi đặt chân đến Nhật Bản - Ảnh 2.

Với kỹ năng tốt, Văn Lâm có thể hội nhập tốt ở CLB Cerezo Osaka - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thủ môn Kim Jin Hyeon (33 tuổi), cao 1,92m, từng có 16 trận khoác áo tuyển Hàn Quốc, được xem là tượng đài ở Cerezo Osaka khi có 12 năm thi đấu cho CLB này, khoảng 285 lần ra sân tại J-League 1. Mùa trước, Jin Hyeon bắt đủ 34 trận tại J-League 1, giữ sạch lưới 12 lần và là người gác đền chắc chắn thứ 2 của giải. Xét về phong độ lẫn kinh nghiệm, Kim vượt trội so với Văn Lâm.

Vì vậy, nhiều người cho rằng Cerezo Osaka mua Văn Lâm về làm phương án dự phòng cho Kim Jin Hyeon. Tuy nhiên, ngay cả vị trí "dự phòng" Văn Lâm cũng phải chịu sự cạnh tranh từ Kenya Matsui (35 tuổi). Kinh nghiệm thi đấu tại J-League 1 của Matsui là lợi thế của anh trong cuộc cạnh tranh với Văn Lâm.

Hôm qua 2-4, CLB Cerezo Osaka đã đánh bại Saga Tosu ở vòng 8 Giải vô địch Nhật Bản (J-League). Đây là chiến thắng thứ 5 của Cerezo Osaka tại J-League mùa này, giúp họ duy trì vị trí trong tốp 3. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm thăm Hùng Dũng Thủ môn Đặng Văn Lâm thăm Hùng Dũng

TTO - Sáng 27-3, thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đã bất ngờ đến Bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM) thăm người đồng đội ở đội tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đang điều trị chấn thương gãy chân tại đây.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên