09/04/2020 10:37 GMT+7

Thống đốc bang New York nói cuộc sống sẽ không trở lại bình thường được nữa

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Khi số người bệnh COVID-19 chết tăng lên cột mốc mới theo ngày, Thống đốc bang New York nói bang này sẽ không thể trở lại cuộc sống bình thường như trước được nữa.

Thống đốc bang New York nói cuộc sống sẽ không trở lại bình thường được nữa - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế vận chuyển một thi thể người bệnh COVID-19 bên trong trung tâm y tế Kingsbrook tại quận Brooklyn ở New York ngày 8-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNBC (Mỹ), ngày 8-4, ông Andrew Cuomo, thống đốc bang New York, nói nếu bang của ông duy trì nghiêm túc các chính sách giãn cách xã hội thì trong nhiều tuần tới có thể "ổn định" tình hình dịch bệnh.

Nhưng ông cũng cho rằng số người chết vì COVID-19 theo ngày vẫn chưa lên tới mức cao nhất và cuộc sống của người dân New York sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa.

"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ trở lại bình thường. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ trở lại được như ngày hôm qua", ông Cuomo phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Albany.

"Tôi nghĩ nếu chúng ta thông minh, chúng ta sẽ đạt được một sự bình thường mới", ông tiếp.

Thống đốc bang cũng chia sẻ niềm hi vọng mong manh về việc chính sách giãn cách xã hội (đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu và yêu cầu người dân ở nhà) sẽ giúp kéo chậm lại tốc độ lây lan của virus.

Ông Cuomo cho biết những biện pháp đó đang phát huy tác dụng và nếu được duy trì, có lý do để tin là hệ thống y tế "sẽ ổn định dịch bệnh trong vài tuần tới".

Thống đốc bang New York nói cuộc sống sẽ không trở lại bình thường được nữa - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên sắp xếp giường bệnh bên trong thánh đường St. John the Divine, nhà thờ lớn nhất nước Mỹ tại thành phố New York, bang New York, Mỹ ngày 8-4-2020 - Ảnh: REUTERS

Theo số liệu thống kê tình hình dịch bệnh, tới ngày 8-4 New York có 10.453 ca bệnh mới, trong đó gồm 4.927 ca dương tính tại thành phố New York và 5.526 ca ở những khu vực khác còn lại của bang.

Ông Cuomo cho rằng để có thể ổn định tình hình dịch bệnh, mọi người phải tiếp tục tuân thủ những quy định về giãn cách xã hội.

"Nếu dừng lại những gì chúng ta đang làm, quý vị sẽ thấy tình hình dịch thay đổi". Trong trường hợp tiêu cực, tin tức sẽ không chỉ là "tồi tệ" nữa mà sẽ là "thực sự khủng khiếp", ông nói.

Theo ông Cuomo, trong vòng 24 giờ tính tới thời điểm công bố ngày 8-4, New York có 779 người chết vì corona, số người chết theo ngày cao nhất tại bang này cho tới nay.

New York hiện là trung tâm dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ với 140.386 ca bệnh đã xác định và hơn 5.489 người chết, theo số liệu thống kê của ĐH Johns Hopkins.

Dịch COVID-19 sáng 4-4: Số bệnh nhân chết ở New York bằng số người chết vụ 11-9 Dịch COVID-19 sáng 4-4: Số bệnh nhân chết ở New York bằng số người chết vụ 11-9

TTO - Hai bang New York và Louisiana của Mỹ ngày 3-4 đã ghi nhận số người chết tăng cao nhất theo ngày, riêng New York đã có gần 3.000 người chết. Hàn Quốc kéo dài thời gian giãn cách xã hội, trong khi Nam Phi thực hiện xét nghiệm tận nhà.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên