15/06/2019 19:11 GMT+7

Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn đồng đội đã tự sát

SƠN LÂM - VIỄN SỰ - NGỌC KHẢI
SƠN LÂM - VIỄN SỰ - NGỌC KHẢI

TTO - Vào lúc 20h43 tối 15-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - phó tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết thiếu uý Đạt đã tự sát ngay trong đồn.

Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn đồng đội đã tự sát - Ảnh 1.

Hiện trường trước Đồn biên phòng Bình Hiệp vào chiều 15-6. Ảnh: Cộng đồng Long An

Vừa xảy ra một vụ nổ súng tại một đồn biên phòng của tỉnh Long An. Tin ban đầu cho biết có ít nhất ba người đã bị thương trong vụ nổ súng này.

Vào hồi 19h ngày 15-6, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết vẫn đang điều lực lượng vây ráp, giải quyết vụ việc một cán bộ tại Đồn biên phòng Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) cố thủ trong đồn, sau khi dùng súng bắn ba cán bộ khác bị thương.  

Khu vực xảy ra vụ thiếu úy bắn nhiều cán bộ trong đồn biên phòng Long An  

Theo thông tin ban đầu, cán bộ gây ra vụ việc tên Tạ Quang Đạt, cấp hàm thiếu úy, được phân công nhiệm vụ đội trưởng tham mưu tại Đồn biên phòng Bình Hiệp. 

Chiều cùng ngày, thiếu úy Đạt đã dùng súng AK bắn vào một số đồng đội. Các cán bộ bị thương đang được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An để cấp cứu.

Hiện thiếu úy Đạt vẫn đang cố thủ tại đồn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ tích cực vận động thiếu úy Đạt.

*Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - phó tư lệnh Bộ đội biên phòng - xác nhận sự việc xảy ra lúc 16h36 phút tại đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp. Hiện thiếu tướng Phương đang trên đường di chuyển đến đồn này để xử lý tình huống. 

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết quân nhân gây ra sự việc có bệnh trầm cảm, vừa đi bệnh viện điều trị về. Dấu hiệu bệnh đã có thời gian dài. Hiện nay đã có 3 người bị thương, anh em đang cố gắng thuyết phục để người này buông súng, không cố thủ nữa. 

“Khả năng gây án nữa thì không có vì toàn bộ anh em đã rút ra khỏi đồn, chúng tôi đang tiếp tục thuyết phục “ - tướng Phương cho biết. 

Tuy nhiên, ông cũng bỏ ngỏ các khả năng khác, nếu thuyết phục không thành công thì sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ để tước súng.

Vào hồi 20h43 phút, Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - phó tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết thiếu uý Đạt đã tự sát ngay trong đồn.

Thiếu tướng Phương chưa cho biết cụ thể tình trạng của quân nhân đã tự sát mà cho biết “các lực lượng chức năng đang xử lý...”

Hai chiến sĩ bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Thông tin nhanh từ bệnh viện đa khoa Long An cho biết, hiện đã tiếp nhận 2 ca cấp cứu liên quan đến vụ việc. Cụ thể bệnh nhân Phan Văn Lợi (29 tuổi) có vết thương hở ở đùi, nghi phần đầu đạn vẫn còn bên trong, còn bệnh nhân Trần Minh Triết (38 tuổi) có một vết thương hở ở cẳng chân trái.

64751105_2322925967960937_8013263540917895168_n

Anh Lợi đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: AN LONG

62652175_620393625138454_4319044620668370944_n

Anh Triết đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: AN LONG

Hiện cả hai đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

* Tuổi Trẻ online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

SƠN LÂM - VIỄN SỰ - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên