07/06/2020 10:44 GMT+7

Thị trưởng Đài Loan mất chức, chủ tịch hội đồng thành phố ngã lầu tử vong

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chủ tịch hội đồng thành phố Cao Hùng, Đài Loan rơi từ căn hộ ở lầu 17 chỉ vài giờ sau khi thị trưởng Hàn Quốc Du bị người dân bãi nhiệm.

Thị trưởng Đài Loan mất chức, chủ tịch hội đồng thành phố ngã lầu tử vong - Ảnh 1.

Ông Hàn Quốc Du, thị trưởng thành phố Cao Hùng, là quan chức đầu tiên bị người dân bãi nhiệm ở Đài Loan - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters cho biết ông Hsu Kun Yuan (Hứa Côn Nguyên) - Chủ tịch hội đồng thành phố Cao Hùng, ngã lầu vào tối 6-6, ngay sau khi hơn 939.000 cử tri bỏ phiếu bãi nhiệm ông Hàn Quốc Du, thành viên đảng đối lập Quốc Dân đảng (KMT). 

Cơ quan chức năng đang điều tra cái chết của ông Hsu, một người ủng hộ nhiệt tình của thị trưởng Cao Hùng và cũng là thành viên của KMT.

"Cái chết bất ngờ của chủ tịch Hsu khiến chúng tôi lo ngại rằng sự đối kháng xã hội đang gia tăng", lãnh đạo Đảng KMT Johnny Chiang nói. 

Trước đó, ông Hàn cáo buộc đảng cầm quyền Dân tiến (DPP) đã bôi nhọ ông để loại trừ ông khỏi chức vụ thị trưởng.

DPP kêu gọi người dân không đồn đoán trước khi có kết quả điều tra.

Ông Hàn là quan chức Đài Loan đầu tiên bay chức vì bị người dân bãi nhiệm. Hàng trăm ngàn người dân Cao Hùng đã dùng lá phiếu để bày tỏ sự tức giận với thị trưởng. Ông Hàn bị chỉ trích vì không hoàn thành các lời hứa tranh cử và xin nghỉ nhiều tháng để tham gia tranh cử.

Ông Hàn đại diện KMT tranh cử lãnh đạo Đài Loan hồi đầu năm nay nhưng đã thất bại trước bà Thái Anh Văn. KMT sau đó cam kết sẽ cải tổ lại đảng, bao gồm cân nhắc lại chính sách thân Trung Quốc đại lục. KMT là phe đối lập lớn nhất với Đảng Dân chủ tiến bộ cầm quyền.

Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thị trưởng Cao Hùng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan leo thang khi Đài Loan bác bỏ "Một quốc gia, hai chế độ" với đại lục. Trong khi đó, các cuộc biểu tình vẫn căng thẳng ở Hong Kong để phản đối đề xuất luật an ninh mới của Bắc Kinh.

Với kết quả này, ông Hàn sẽ phải từ chức trong vòng một tuần sau khi công bố kết quả kiểm phiếu chính thức. Cuộc bầu cử thị trưởng mới sẽ diễn ra trong vòng ba tháng.

Khảo sát: 73% dân Đài Loan không xem chính phủ Trung Quốc là Khảo sát: 73% dân Đài Loan không xem chính phủ Trung Quốc là 'bạn'

TTO - Theo một khảo sát thường niên mới công bố, người Đài Loan tuổi càng trẻ thì càng không xem "chính phủ Trung Quốc là bạn của Đài Loan". Chỉ có 23% người được hỏi có cảm tình với Bắc Kinh, giảm hơn 15% so với năm ngoái.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên