01/12/2020 18:15 GMT+7

Thi đua yêu nước là động lực phát triển, đổi mới

PHẠM KIM
PHẠM KIM

Công tác thi đua khen thưởng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thiết thực, hiệu quả, kịp thời, hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành và thúc đẩy các tổ chức tín dụng lớn mạnh, ổn định và phát triển.

Thi đua yêu nước là động lực phát triển, đổi mới - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: CTV

Lan toả tinh thần yêu nước trên mọi "mặt trận"

Sáng 28-11 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung ương và cán bộ, lãnh đạo ngành Ngân hàng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đề ra.

Trong 5 năm qua, NHNN đã chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tăng trưởng tín dụng phù hợp, gắn với chất lượng và hiệu quả, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục được cơ cấu lại nhằm củng cố năng lực, đảm bảo giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; nợ xấu được kiểm soát và tiếp tục duy trì ở mức ổn định, an toàn; hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ, ấn tượng với nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích và hiện đại....

Thi đua yêu nước là động lực phát triển, đổi mới - Ảnh 2.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: CTV

Phong trào thi đua lan toả sâu rộng trong toàn hệ thống ngân hàng, thu hút sự tham gia của đông đảo CBCCVC và người lao động trong các đơn vị, các ngân hàng trên toàn quốc.

Báo cáo tham luận tại Đại hội, ngân hàng HDBank- một tổ chức với gần 17.000 cán bộ công nhân viên, Đảng bộ gần 200 Đảng viên, 9.500 Đoàn viên thanh niên và 13.500 công đoàn viên đã có chặng đường hơn 30 năm bền bỉ với hoạt động phong trào; Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng tại ngân hàng này.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết HDBank từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế ở từng chi nhánh phòng giao dịch tại 63 tỉnh thành, thúc đẩy CBNV làm việc và luôn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp sức cho nền kinh tế phồn vinh, xây dựng một ngân hàng phát triển bền vững là ngân hàng hạnh phúc của mọi nhà.

"Mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp làm hạt nhân cho các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú, liên tục đổi mới, thiết thực, đã lan tỏa, bám sát thông điệp, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của NHNN, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước và đóng góp cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hệ thống và các tổ chức" - bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank chia sẻ tại Đại hội.

Hệ thống ngân hàng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả mà ngành Ngân hàng đạt được trong 5 năm qua, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

"Tôi tin tưởng tập thể Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân" - bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Trong tham luận của mình và chia sẻ về phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định: Trong đại dịch Covid - 19, tinh thần thi đua yêu nước của HDBank cũng như các ngân hàng trên toàn hệ thống càng được phát huy trong hàng loạt hoạt động, nổi bật là chương trình "Ngân hàng Xanh phòng chống Corona". 

Qua đó, bảo vệ khách hàng, cộng đồng và tiếp tục giữ vững hoạt động kinh doanh. Đầu năm 2020 đến nay, HDBank đã thực hiện hiệu quả Thông tư 01/2020/TT-NHNN, hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại và vượt qua đại dịch.

Thi đua yêu nước là động lực phát triển, đổi mới - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank - phát biểu tham luận tại Đại hội

"Trong các phong trào thi yêu nước, HDBank nỗ lực để làm tròn nhiệm vụ đóng góp cho sự phát triển kinh tế năng động của quốc gia và trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm nghề nghiệp của những công dân, đoàn viên, Đảng viên trong Tập thể", bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết.

Từ thực tiễn hoạt động phong trào thi đua yêu nước của HDBank, nữ tỷ phú nêu một số kiến nghị thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên toàn ngành ngân hàng thêm sâu rộng, tạo khí thế phấn đấu giúp các TCTD có động lực phát huy khí thế sức mạnh tập thể, cùng cả nước kiểm soát đại dịch, phục hồi kinh tế, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành NH giai đoạn 2020 - 2025".

Ngành Ngân hàng cam kết bước vào giai đoạn thi đua mới, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, phát triển hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập trong tình hình mới.

PHẠM KIM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên