07/02/2024 16:52 GMT+7

Thêm mỏ cát hơn 1,3 triệu m3 làm cao tốc ở miền Tây

Thêm một mỏ cát trên sông Tiền được đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2024 nhằm phục vụ nhu cầu san lấp cho dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Gang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Mỏ cát hơn 1,3 triệu m3 trên sông Tiền, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp vừa được đưa vào khai thác nhằm phục vụ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Mỏ cát hơn 1,3 triệu m3 trên sông Tiền, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp vừa được đưa vào khai thác nhằm phục vụ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ngày 7-2, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chính thức bàn giao mỏ cát trên sông Tiền, thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho đơn vị khai thác.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - quản lý mỏ cát thuộc thuộc Công ty TNHH XD - CT & TM Hoàng Anh, cho biết sau khi nhận bàn giao mỏ cát, đơn vị sẽ thả phao để đánh dấu phạm vi mỏ cát, đồng thời khai thác ngay nhằm phục vụ nhu cầu bức thiết cho cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

"Việc vận chuyển cát từ mỏ đến dự án sẽ được giám sát chặt chẽ và làm theo sự chỉ dẫn của đoàn liên ngành tỉnh Đồng Tháp, gồm lực lượng công an, đơn vị thuế và các sở như sở xây dựng, sở tài nguyên và môi trường…

Ngoài ra các tàu vận chuyển và xáng cạp dùng để khai thác cát cũng sẽ được gắn định vị để giám sát, đảm bảo nguồn cát được đưa đến tận công trình", ông Tuấn cho biết.

Như vậy đến nay tỉnh Đồng Tháp đã cấp 7 mỏ cát cho đơn vị thi công khai thác nhằm phục vụ các công trình giao thông trọng điểm, góp phần giải quyết "cơn khát" thiếu cát cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Ông Trần Văn Thi - giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT), chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khẳng định cùng với các mỏ tăng công suất, đến nay Đồng Tháp đã hoàn thành thủ tục cấp cho dự án đủ trữ lượng 7 triệu m3 để đưa vào khai thác, đủ chỉ tiêu do Thủ tướng chính phủ giao cho Đồng Tháp.

"Khối lượng đã cấp và các mỏ cát được phép khai thác hiện nay hết sức quan trọng cho dự án đã góp phần tháo gỡ từng bước các khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng đắp nền, giải tỏa "cơn khát" về cát tại dự án", ông Thi nói.

Các đơn vị đang thả phao để đánh dấu phạm vi mỏ cát

Các đơn vị đang thả phao để đánh dấu phạm vi mỏ cát

Ông Thi cho biết thêm trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức khai thác, vận chuyển, quản lý chặt chẽ đảm bảo khối lượng được khai thác được đưa toàn bộ về dự án theo cơ chế chế đặc thù.

Đồng thời trong quá trình khai thác, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung cam kết về công tác quản lý khai thác khoáng sản theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt.

Vẫn theo ông Thi, hiện nay thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang tiếp tục phối hợp, làm việc với các tỉnh An Giang và Vĩnh Long để cấp đủ chỉ tiêu lượng cát được phân bổ của An Giang là 7 triệu m3, Vĩnh Long 5 triệu m3 trong quý 1-2024 nhằm đảm bảo nhu cầu cát cho dự án.

An Giang tạm dừng khai thác nhiều mỏ cát để xử lý vi phạmAn Giang tạm dừng khai thác nhiều mỏ cát để xử lý vi phạm

UBND tỉnh An Giang buộc tạm dừng khai thác 5 khu mỏ cát, 3 khu vực nạo vét tận thu cát sông để xem xét, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên