22/07/2016 20:07 GMT+7

​Thêm 45 VĐV bị phát hiện doping ở Olympic 2008 và 2012

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Những cuộc tái xét nghiệm của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tiếp tục phơi bày ra ánh sáng thêm nhiều bê bối doping của 2 kỳ Olympic 2008 và 2012.

Các mẫu thử được IOC xem xét lại sau nhiều năm lưu trữ - Ảnh: GETTY IMAGES

Hôm 22-7, IOC thông báo họ đã tìm ra thêm 45 VĐV có mẫu thử dương tính với chất cấm ở 2 kỳ Olympic 2008 (30 mẫu) và 2012 (15 mẫu). Số mẫu thử bị xét nghiệm lại ở đợt lần này là 524, với 386 của Olympic 2008 và 138 của Olympic 2012.

Trước đó vào tháng 5, IOC bắt đầu việc tái xét nghiệm các mẫu thử doping ở Olympic 2008 và 2012. Kết quả cho thấy có tổng cộng đến 53 mẫu thử dương tính với chất cấm (gồm 30 ở Olympic 2008 và 23 ở Olympic 2012) trong tổng số 719 mẫu thử (454 của Olympic 2008 và 265 của Olympic 2012).

Điều đáng nói là trong tổng số 4500 VĐV được lấy mẫu thử ở Olympic 2008, chỉ có 9 trường hợp bị phát hiện doping ngay sau đó. Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết các phòng thí nghiệm của IOC luôn “theo đuổi đến cùng trong nhiều năm trời” để tìm ra những trường hợp gian lận.

Như vậy sau 2 đợt tái xét nghiệm, IOC đã phát hiện thêm đến 98 trường hợp sử dụng doping tại Olympic 2008 và 2012. IOC hiện vẫn giữ kín danh tính của các VĐV, các môn thể thao và các quốc gia “nhúng chàm” nhưng cũng cho biết họ sẽ cấm các VĐV này tham dự Olympic 2016 bắt đầu diễn ra tại Brazil từ ngày 5-8 tới đây.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên